Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Chile

29/09/2023 | 09:24 GMT+7

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, làm Trưởng đoàn, đã có chuyến thăm và làm việc tại Chile.

Trong thời gian chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Chile Juan Antonio Coloma và Phó Chủ tịch Hạ viện Daniella Cicardini; hội kiến với đồng chí Lautaro Carmona, Chủ tịch Đảng Cộng sản Chile; có các cuộc gặp, làm việc với Chủ nhiệm phụ trách các Ủy ban Hạ viện John Smok, Chuẩn Đô đốc Hải quân Carlos Fredes Monsalves và Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Chile, Hạ Nghị sĩ, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Chile - Việt Nam Karol Cariola.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương hội đàm với Phó Chủ tịch Hạ viện Chile Daniella Cicardini.

Phát biểu tại các cuộc hội đàm, hội kiến và làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương bày tỏ vui mừng khi lần đầu đến thăm đất nước Chile; cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo lưỡng viện Chile cũng như của Chủ tịch Đảng Cộng sản Chile (PCCh - đảng tham gia liên minh cầm quyền) dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam; chúc mừng những thành tựu mà Chính phủ và Nhân dân Chile đã giành được dưới sự lãnh đạo của liên minh cánh tả cầm quyền trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương bày tỏ cảm ơn tình đoàn kết, sự ủng hộ của Nhân dân Chile và các lực lượng cánh tả, tiến bộ ở Chile đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay, đồng thời khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ tích cực Chính phủ tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Chile.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Chile do Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Tổng thống Salvador Allende đặt nền móng đang phát triển rất tốt đẹp, hai nước chia sẻ nhiều giá trị chung, cùng tích cực tham gia và không ngừng tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, song phương và đa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã thông báo một số nét khái quát về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam và những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo trong gần 40 năm qua. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Chile, mong muốn thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Chile trên tất cả các kênh Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân.

Tại cuộc hội đàm với lãnh đạo lưỡng viện Chile, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị hai bên đẩy mạnh hoạt động trao đổi đoàn các cấp; tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong tiến trình thúc đẩy quan hệ song phương; nâng cao hơn nữa vai trò của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị giữa hai nước; tăng cường giao lưu giữa các nghị sĩ Quốc hội; nâng cao hiểu biết của Nhân dân hai nước về quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Chile; đồng thời, Quốc hội hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Về phần mình, lãnh đạo lưỡng viện Chile và Chủ tịch PCCh đều bày tỏ tình cảm đặc biệt dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam, sự ngưỡng mộ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như công cuộc phát triển đất nước ngày nay của Nhân dân Việt Nam; đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân hai nước Chile - Việt Nam.

Các bên cũng nhấn mạnh quyết tâm tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Quốc hội hai nước thông qua hoạt động thường xuyên trao đổi các chuyến thăm các cấp, trao đổi kinh nghiệm lập pháp trong các lĩnh vực cùng quan tâm, phối hợp tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế, hợp tác chặt chẽ giữa Nhóm nghị sĩ hữu nghị của Quốc hội hai nước, góp phần tích cực vào tiến trình củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Chile.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Đoàn đại biểu Quốc hội nước ta đã đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công viên mang tên Người ở quận Cerro Navia, thủ đô Santiago; đến viếng mộ cố Tổng thống Salvador Allende và thăm mộ nghệ sĩ Cách mạng Victor Jara - người bạn lớn của Nhân dân Việt Nam; tham quan một số cơ sở sản xuất rượu vang và chế biến thực phẩm công nghệ cao tại Chile.

Sau chuyến thăm Chile, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm và làm việc tại Mexico.

Theo TTXVN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>