Chung tay tạo cảnh quan môi trường

28/09/2021 | 10:38 GMT+7

Mặc dù trong điều kiện khó khăn trước tình hình dịch Covid-19, tuy nhiên mỗi đơn vị, địa phương đều có kế hoạch sắp xếp nhân lực đúng theo quy định về công tác phòng chống dịch bệnh để tăng cường tạo cảnh quan môi trường, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Còn người dân thì tận dụng trong thời gian thực hiện giãn cách hội trồng hoa kiểng làm đẹp cho ngôi nhà của mình, góp phần chung tay giữ gìn môi trường sống sạch đẹp, nếp sống văn minh.

Công nhân Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (Hawasuco) vệ sinh các lối đi trong Công viên Chiến Thắng, thành phố Vị Thanh.

Các công nhân Hawasuco giữ khoảng cách khi làm cỏ, giặm hoa trong khuôn viên trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, thành phố Vị Thanh.

Công nhân Hawasuco cắt tỉa hoa trong Công viên Chiến Thắng, thành phố Vị Thanh.

Công nhân Hawasuco mé nhánh cây trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, thành phố Vị Thanh, để tạo thông thoáng và an toàn cho người dân vào mùa mưa.

Công nhân Hawasuco thu gom rác ở các công viên và tuyến đường nội ô thành phố Vị Thanh.

Tại khu vực 7, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, tổ chức thu gom rác bằng xe kéo để đem ra điểm tập kết rác nhằm bảo vệ môi trường và sức khỏe người dân.

Để giữ gìn và tạo cảnh quan môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, vừa ra mắt mô hình trồng hoa mười giờ trong khuôn viên UBND xã.

Còn UBND phường I đã tận dụng thời điểm thành phố Vị Thanh được mở rộng, bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới, ra quân trồng hoa kiểng tạo tuyến đường đẹp Nguyễn Công Trứ.

Người dân ở khu vực 1, phường I, thành phố Vị Thanh, tận dụng thời gian giãn cách xã hội để chăm sóc, trồng thêm hoa kiểng trước nhà nhằm tạo không gian đẹp cho ngôi nhà.

T.XOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>