Chung tay giữ gìn môi trường xanh

11/06/2021 | 19:35 GMT+7

(HGO) - Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế đa đạng sinh học, đồng thời thực hiện Đề án Hậu Giang xanh năm 2021 và Tháng hành động vì môi trường, trong tháng 6 này, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên (bên trái), cùng các cấp, các ngành phát động trồng cây hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới.

Các ngành, đoàn thể huyện Châu Thành A trồng 2.000 cây hoa kiểng ra mắt ấp kiểu mẫu sáng - xanh - sạch - đẹp ở ấp So Đũa Lớn, xã Thạnh Xuân.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ra mắt tuyến đường không rác thải nhựa ở ấp Xẻo Cao, A, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A.

Người dân trên địa bàn huyện Châu Thành A làm cỏ, dọn dẹp vệ sinh môi trường để tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.

                                                        

Hội viên Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành tổ chức quét rác, dọn dẹp vệ sinh và thực hiện ấp 5 không, 3 sạch toàn diện, tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Huyện Châu Thành tặng 280 sọt rác để giúp người dân ấp Phú Lợi A, xã Phú Hữu phân loại rác, xây dựng tuyến đường không rác thải nhựa.

Thành phố Vị Thanh ra quân vớt lục bình khai thông dòng chảy trên tuyến hẻm 57, đường Lê Hồng Phong, phường IV.

Cán bộ và người dân phường V, thành phố Vị Thanh, phát quang bụi rậm và trồng hoa kiểng trên tuyến Kênh Vị Bình, khu vực 5 nhân Tháng hành động vì môi trường.

 T.XOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>