Thông tin về dịch Covid-19

04/11/2022 | 08:18 GMT+7

- Tại nước ta, tổng số liều vắc-xin phòng Covid-19 đã được tiêm là 262.041.461 liều, trong đó: Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 221.820.492 liều: Mũi 1 là 71.074.141 liều; mũi 2 là 68.666.312 liều; mũi bổ sung là 14.501.981 liều; mũi nhắc lại lần 1 là 51.234.601 liều; mũi nhắc lại lần 2 là 16.343.457 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.448.909 liều: Mũi 1 là 9.116.642 liều; mũi 2 là 8.898.501 liều; mũi nhắc lại lần 1 là 5.433.766 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 16.772.060 liều: Mũi 1 là 9.875.336 liều; mũi 2 là 6.896.724 liều.

- Vi-rút gây bệnh Covid-19 có thể kích hoạt phản ứng viêm trong não giống như bệnh Parkinson, gây nguy cơ tiềm ẩn trong tương lai đối với các tình trạng thoái hóa thần kinh. Đây là kết quả một nghiên cứu mới do Trường Đại học Queensland của Australia thực hiện. Theo đó, protein đột biến của vi-rút gây bệnh Covid-19 đủ để tạo ra và kích hoạt quá trình viêm nhiễm, có thể bắt đầu một quá trình tiêu diệt tế bào thần kinh liên tục và kéo dài. Nhóm nghiên cứu cũng theo đuổi đánh giá những tác động lâu dài của việc mắc Covid-19 đối với não bộ của người. Họ sẽ gây nhiễm vi-rút ở chuột, để chúng phục hồi, sau đó theo dõi các biểu hiện vận động và nhận thức của chúng khi về già.

- Kết quả một nghiên cứu công bố tại Mỹ cho thấy chỉ số huyết áp ở những người trưởng thành bị bệnh cao huyết áp đã tăng nhẹ trong 8 tháng đầu tiên của đại dịch Covid-19. Để đưa ra kết luận trên, các nhà nghiên cứu đã xem xét hồ sơ dữ liệu điện tử của 137.593 người trên 18 tuổi bị tăng huyết áp và so sánh chỉ số huyết áp của họ trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát và trong giai đoạn cao điểm của dịch. Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH) - đơn vị tài trợ nghiên cứu, cho biết những phát hiện trên cung cấp thêm bằng chứng cho thấy việc kiểm soát tăng huyết áp ở những người bị bệnh cao huyết áp chưa được chú trọng trong những tháng đầu của đại dịch Covid-19.

- Công ty công nghệ sinh học CSL, lớn nhất Australia cho biết đã đạt được thỏa thuận trị giá 313 triệu AUD (200 triệu USD) với nhà sản xuất thuốc Arcturus Therapeutics của Mỹ, để phát triển vắc-xin phòng bệnh cúm và Covid-19 bằng công nghệ mRNA thế hệ tiếp theo. Loại sản phẩm này có tính năng nổi trội hơn các vắc-xin mRNA hiện có, như cần liều lượng thấp hơn nhờ đặc tính của sợi RNA thông tin, có khả năng cung cấp hướng dẫn cho cơ thể về cách chống lại vi-rút và tự tái tạo một lần bên trong tế bào.

HOÀNG NGUYÊN tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>