Cần tham mưu sử dụng đất quốc phòng đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định

19/08/2022 | 17:53 GMT+7

(HGO) - Chiều ngày 19-8, trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu; cùng Đoàn công tác Quân khu 9 đến kiểm tra tại Đại đội Kho vũ khí đạn - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và khảo sát các vị trí mới quy hoạch xây dựng công trình quốc phòng trên địa bàn Hậu Giang.

Tiếp đoàn, có ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại tá Phạm Văn Thân, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt (bìa trái), Tư lệnh Quân khu 9 và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh kiểm tra công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị tại Đại đội kho vũ khí đạn.

Qua kiểm tra thực tế tại Đại đội Kho vũ khí đạn, trung tướng Nguyễn Xuân Dắt đánh giá cao công tác bố trí, sắp sếp hệ thống các nhà kho; nhất là công tác bảo quản, bảo dưỡng các loại vũ khí trang bị kỹ thuật. Tư lệnh Quân khu 9 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên kiểm tra đối với công tác bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, đảm bảo vũ khí trang bị không bị hoen rỉ hay xuống cấp…

Tư lệnh Quân khu 9, trung tướng Nguyễn Xuân Dắt (bìa trái) và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh khảo sát vị trí mới xây dựng các công trình quốc phòng.

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt còn lưu ý Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện công tác quy hoạch, bố trí, quản lý và sử dụng đất quốc phòng đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Trong quá trình xây dựng phải đảm bảo về thời gian, chất lượng các công trình và đưa vào sử dụng đúng mục đích.

Tin, ảnh: VĂN NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>