Xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm

11/01/2023 | 06:02 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 10-1, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hậu Giang.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang, có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Theo báo cáo, năm 2022, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện với tinh thần quyết tâm, quyết liệt “không dừng, không nghỉ”, “không chùng xuống”. Nổi bật là việc chủ động, quyết liệt thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ được giao, những vụ việc mới phát sinh được phát hiện, kiểm tra, xử lý kịp thời.

Nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng nhiều năm được kiểm tra, xử lý dứt điểm; kiểm tra kết luận, xử lý kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 410 tổ chức đảng và 16.202 đảng viên, có 2.902 cấp ủy viên;

UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 101 tổ chức đảng và 5.356 đảng viên, có 2.105 cấp ủy viên.

Trong đó, UBKT Trung ương kiểm tra, kết luận, thi hành kỷ luật, đề nghị thi hành kỷ luật 15 tổ chức đảng, 67 đảng viên và yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới xem xét, thi hành kỷ luật 13 tổ chức đảng, 34 đảng viên vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19, đưa công dân về nước trong đại dịch Covid-19. Ngoài ra, chỉ đạo các cấp ủy, UBKT các cấp tiến hành kiểm tra, kết luận, xử lý kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến các sai phạm ở dự án đầu tư của Tập đoàn FLC, dự án, gói thầu mua sắm do Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế AIC thực hiện…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đạt được trong năm 2022. Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu trong năm 2023, các cấp ủy, tổ chức đảng phải xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát phải khả thi, thực chất, phù hợp với điều kiện, tình hình, địa phương, đơn vị.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm và không có ngoại lệ; thực hiện đồng bộ việc kiểm tra và giám sát chú trọng những địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm, những nơi có nhiều vụ việc, khiếu kiện phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, việc chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên...

Dịp này, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Hồ Chí Minh cho ông Ngô Văn Dụ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm UBKT Trung ương.

GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>