Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

16/03/2023 | 14:51 GMT+7

(HGO) – Sáng ngày 16 - 3, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm trực tuyến toàn quốc công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, truyền đạt chuyên đề “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.

Điểm cầu Hậu Giang, có ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo ban, ngành đến dự.

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu được nghe bà Trương Thị Mai truyền đạt chuyên đề “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới” với nhiều thông tin, số liệu quan trọng, cần thiết. Qua đó, giúp các đại biểu nắm và hiểu rõ hơn các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ; những vấn đề cán bộ đoàn cần quan tâm, chú ý.

Nhiều vấn đề trong công tác cán bộ trẻ, công tác cán bộ đoàn được các đại biểu quan tâm, đề cập tại buổi tọa đàm, như: việc xây dựng, phát triển nguồn nhân lực trẻ người dân tộc thiểu số; thực tiễn xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ tại các địa phương; chính sách tuyển dụng, nâng cao chất lượng nguồn cán bộ trẻ, chính sách đãi ngộ, thu hút cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có cơ hội chủ động để ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý…

Tọa đàm “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới” diễn ra trong bối cảnh các cấp bộ đoàn vừa triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; trong khí thế thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước chào mừng Tháng Thanh niên, kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh mang ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với công tác cán bộ trẻ. Đồng thời, giúp đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ đoàn cả nước có cơ hội được hiểu rõ, nắm rõ hơn và càng tin tưởng vào các chủ trương, nghị quyết về công tác cán bộ của Đảng. Mặt khác, Tọa đàm còn tác động sâu sắc tới nhận thức, quan điểm của cấp ủy các địa phương, đơn vị trong công tác cán bộ trẻ…

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu sau buổi tọa đàm.

Sau buổi tọa đàm, ông Nghiêm Xuân Thành yêu cầu, thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hậu Giang cần tiếp tục có cơ chế sàng lọc, phát hiện, sử dụng cán bộ đoàn có năng lực, đạo đức vượt trội để tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện những chính sách thu hút, tạo nguồn; bố trí công việc cho cán bộ đoàn một cách phù hợp để phát huy; có nhiều sân chơi bổ ích, nhằm tạo điều kiện mỗi cán bộ đoàn phát huy năng lực, sở trường.

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>