Xây dựng được 61 mô hình phòng, chống tội phạm

02/12/2022 | 08:20 GMT+7

(HG) - Năm 2004, Hậu Giang chỉ có vài mô hình mang tính đơn lẻ trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thì đến nay tăng lên đáng kể.

Cụ thể, toàn tỉnh có 61 mô hình, trong đó nổi bật nhiều mô hình phát huy hiệu quả trên lĩnh vực phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, như: Mô hình “3 quản, 3 phòng”, mô hình “3 không 4 biết”, mô hình “Camera an ninh”, mô hình “4+1”, mô hình “Số điện thoại đường dây nóng tố giác tội phạm”…

Đây là những mô hình đang có sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động được sức mạnh của Nhân dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự. Thông qua hoạt động của các mô hình, có hàng trăm gương quần chúng dũng cảm tố giác và vây bắt tội phạm được chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng.

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và công an các cấp tiếp tục xây dựng, nhân rộng, củng cố các mô hình, điển hình tiên tiến; xác định xây dựng các mô hình mang tính chất “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giữ gìn an ninh, trật tự địa phương…

T.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>