Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đến thăm và chúc tết Tỉnh ủy

01/02/2024 | 17:54 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 1-2, Đoàn Ban Đại diện Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh do linh mục Nguyễn Thanh Khiết, Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Chánh sở Nhà thờ Cái Nhum, làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc tết Tỉnh ủy. Tiếp đoàn có ông Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các ngành liên quan.

Ông Trần Văn Chính (bên phải), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy nhận quà của Ban Đại diện Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, từ linh mục Nguyễn Thanh Khiết, Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Chánh sở Nhà thờ Cái Nhum.

Thay mặt các vị linh mục, tu sĩ, bà con giáo dân trong tỉnh, linh mục Nguyễn Thanh Khiết, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Chánh sở Nhà thờ Cái Nhum gửi lời chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 đến Tỉnh uỷ. Đồng thời, bày tỏ niềm hân hoan trước những thành công về kinh tế - xã hội mà tỉnh đạt được trong năm qua. Linh mục Nguyễn Thanh Khiết gửi lời cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp lãnh đạo đến người dân trong tỉnh nói chung, đồng bào công giáo nói riêng, có cuộc sống ngày càng ổn định và phát triển.

Ông Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đánh giá cao sự phối hợp của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh với hệ thống MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh. Những đổi mới trong hoạt động xây dựng phong trào an sinh xã hội thời gian qua, của Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đang góp phần thắt chặt mối đoàn kết lương - giáo, giúp công tác an sinh xã hội của tỉnh đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Thời gian tới, mong rằng Ủy ban Đoàn kết Công giáo và giáo dân tiếp tục tích cực tham gia các phong trào thi đua, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của tỉnh, góp phần đưa Hậu Giang ngày càng phát triển.

Tin, ảnh: MINH MẪN

Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>