Triển khai ý định và tập huấn hướng dẫn soạn thảo văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ

22/05/2023 | 18:49 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 22-5, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện tổ chức Hội nghị triển khai ý định diễn tập khu vực phòng thủ huyện Long Mỹ và thị xã Long Mỹ năm 2023. Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đến dự.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai ý định diễn tập khu vực phòng thủ huyện Long Mỹ và thị xã Long Mỹ. Ảnh: NHẬT TÂN

Diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”, được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn I: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; giai đoạn II: tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; giai đoạn III: thực hành tác chiến phòng thủ.

Về xử lý tình huống A, đối với thị xã Long Mỹ thì tiểu đoàn bộ binh vận động tập kích địch tạm dừng; còn huyện Long Mỹ thì tiểu đoàn bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không.

Để cuộc diễn tập đạt hiệu quả, đúng ý định, ông Đồng Văn Thanh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, Tiểu ban nội dung tỉnh cùng với sở, ban, ngành, đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình ban hành đầy đủ hệ thống văn bản cho diễn tập, hướng dẫn, chỉ đạo, giúp đỡ ngành dọc cấp huyện xây dựng văn kiện đúng theo yêu cầu diễn tập, sát thực tế địa phương, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Riêng huyện Long Mỹ và thị xã Long Mỹ tổ chức quán triệt sâu rộng đến các cấp, các ngành, đoàn thể và Nhân dân hiểu rõ mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của diễn tập, nâng cao trách nhiệm của lực lượng tham gia, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị bảo đảm diễn tập đạt hiệu quả. Trong quá trình thực hành diễn tập phải bám sát trình tự, nội dung, thời gian, phương pháp; tổ chức huấn luyện thực binh cho các lực lượng sát với phương án đã được phê duyệt, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật; đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn giao thông ở những nơi diễn tập... 

Dự kiến, diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Long Mỹ diễn ra vào tháng 7, còn huyện Long Mỹ diễn ra giữa tháng 8.

- Sáng cùng ngày, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện tổ chức khai mạc tập huấn hướng dẫn soạn thảo văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ cho cán bộ tham gia diễn tập khu vực phòng thủ ở thành phố Vị Thanh, thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ năm 2023. Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đến dự.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu tại buổi khai mạc tập huấn.

Phát biểu khai mạc, ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh, mục đích tập huấn lần này nhằm thống nhất về cơ sở lý luận, phương pháp tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ; hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện nhiệm vụ diễn tập đạt chất lượng, đúng ý định diễn tập đề ra…

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu, đối với cán bộ hướng dẫn tập huấn, cần bám sát nội dung, chương trình theo kế hoạch, truyền đạt nội dung dễ tiếp thu, dễ hiểu, giải đáp thấu đáo các vấn đề vướng mắc của cán bộ tham gia tập huấn. Còn cán bộ tham gia tập huấn, cần tích cực phát huy tinh thần, thái độ, ý thức, trách nhiệm cao trong quá trình tham gia tập huấn; tập trung nghiên cứu, nắm vững những nội dung, phương pháp được trang bị làm cơ sở vận dụng tốt trong quá trình chuẩn bị và tham gia diễn tập; những vấn đề chưa rõ, chưa nắm chắc phải trao đổi để cán bộ hướng dẫn cụ thể hơn. Sau tập huấn, cần chủ động vận dụng những nội dung đã được triển khai vào xây dựng hoàn chỉnh văn kiện diễn tập của cấp mình, ngành mình và tiếp tục nghiên cứu tài liệu để tham gia diễn tập đạt kết quả cao nhất.

Trong 2 ngày, đại biểu của 3 đơn vị trên sẽ được giới thiệu và hướng dẫn soạn thảo chỉ thị, nghị quyết của khối Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể trong các trạng thái quốc phòng diễn tập khu vực phòng thủ…           

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>