Trao tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc đến đồng bào, chiến sĩ Hậu Giang

24/11/2022 | 06:26 GMT+7

Ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ (bìa phải) và ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao động (bìa trái) trao cờ và bảng tượng trưng 10.000 lá cờ Tổ quốc đến đồng bào, chiến sĩ tỉnh Hậu Giang. Ảnh: CAO OANH

(HG) - Chiều ngày 23-11, tại Hội trường UBND tỉnh, Báo Người Lao Động phối hợp cùng Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức trao tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc đến đồng bào nhân dân và chiến sĩ tỉnh Hậu Giang từ hợp phần “Đường cờ Tổ quốc” của Chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc”. Tham dự buổi lễ có ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự Chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc”; ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao động; ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan.  

Ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, trao cờ Tổ quốc cho đoàn viên, thanh niên.

Tại lễ trao tặng cờ Tổ quốc, ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao động, nhấn mạnh: “Với mong muốn góp phần vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo Tổ quốc, chúng tôi xuất phát từ lòng yêu nước và trách nhiệm của người làm báo, đã tổ chức phát động thực hiện chương trình từ tháng 6-2019 với tên gọi đầu tiên Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”. Sau hơn 3 năm, chương trình đã vượt mốc 1 triệu lá cờ Tổ quốc, đạt mục tiêu chương trình đề ra. Chương trình đã đổi tên thành “Tự hào cờ Tổ quốc” với 3 hợp phần: “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”, “Cờ Tổ quốc biên cương” và “Đường cờ Tổ quốc”. Chương trình chính thức mời ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Chủ tịch danh dự. Báo Người Lao động đã trao tặng 1.296.220 lá cờ Tổ quốc đến chiến sĩ và người dân các tỉnh, thành toàn quốc. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tổ chức chương trình với nhiều nội dung, hình thức mới, cách làm hiệu quả, nhiều phần quà thiết thực hơn để chương trình tạo thêm sự gắn bó, kết nối toàn xã hội nhằm chung tay bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trao tận tay cờ Tổ Quốc đến cán bộ Đoàn.

- Dịp này, ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao động còn trao tặng 100 xe đạp (mỗi xe 2,7 triệu đồng), tổng kinh phí 270 triệu đồng từ nguồn vận động các độc giả, tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân hỗ trợ cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh. Tại buổi lễ, 50 xe đạp đầu tiên đã được trao tận tay các em học sinh từ tiểu học đến THPT, giúp các em có phương tiện thuận lợi đến trường.

Đại diện Hội khuyến học tỉnh nhận bảng tượng trưng trao tặng 100 xe đạp từ ông Bùi Thanh Liêm (bìa phải), Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao động, trao tặng.

Tại đây, ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đánh giá cao sự phát triển của tỉnh Hậu Giang thời gian qua. Ông đã đến thăm hỏi và động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vượt khó học tốt.

Ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, thăm hỏi và động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vượt khó học tốt.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trân trọng gửi lời cảm ơn và tri ân tấm lòng nhân ái của ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Báo Người Lao động, cùng các tổ chức, cá nhân trong thời gian qua đã đồng hành góp sức, chăm lo cho học sinh nghèo đang có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. Tỉnh sẽ chỉ đạo Hội Khuyến học tỉnh, Tỉnh đoàn cùng các sở, ngành, địa phương tiếp tục nhận 50 xe đạp còn lại và xây dựng kế hoạch phân phối kịp thời, đúng đối tượng, cũng như chuyển đến Nhân dân, chiến sĩ 10.000 lá cờ Tổ quốc trao tặng. Các lá cờ này sẽ được treo trang trọng trong các dịp lễ hội, sự kiện kỷ niệm… Mong thời gian tới, tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành của các cơ quan báo chí, đơn vị, cá nhân, để góp phần giảm bớt khó khăn cho học sinh, cũng như hỗ trợ nhiều công trình mang lại cuộc sống vui tươi, hạnh phúc hơn nữa trên quê hương Hậu Giang.

CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>