Tổ chức Hội thao dân quân tự vệ phải đảm bảo an toàn tuyệt đối

28/09/2022 | 19:04 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 28-9, tại Trung đoàn Bộ binh 114, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức khai mạc Hội thao trung đội dân quân tự vệ (DQTV) cơ động và trung đội DQTV nữ cấp tỉnh năm 2022. Đến dự có ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; thủ trưởng Cục DQTV - Bộ Quốc phòng, Phòng DQTV - Quân khu 9 và lãnh đạo các địa phương trong tỉnh.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, tặng cờ lưu niệm cho đại diện các đơn vị tham gia hội thao.

Phát biểu khai mạc hội thao, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, khẳng định, hội thao có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá thực chất chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, quản lý, hiệp đồng của cán bộ trung đội trưởng, tiểu đội trưởng và chiến sĩ dân quân tự vệ cơ động, dân quân tự vệ nữ; phát huy tốt vai trò trách nhiệm, rèn luyện tốt kỹ năng trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đó, làm cơ sở lựa chọn những cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ cơ động ưu tú nhất tham gia hội thao do cấp trên tổ chức đạt kết quả cao.

Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị, việc tổ chức hội thao đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả, an toàn tuyệt đối; xác định thành tích thi đấu của từng tập thể, cá nhân trong từng nội dung một cách khách quan, trung thực. Các vận động viên trong thi đấu phải đảm bảo quân số, chấp hành nghiêm quy định của hội thao; sau hội thao, vận dụng linh hoạt kiến thức, khả năng, kỹ năng xử lý các tình huống sẵn sàng chiến đấu vào thực tiễn hoạt động của địa phương, cơ sở. Trong quá trình tổ chức hội thao, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và phương tiện; quá trình cơ động từ vị trí đóng quân đến địa điểm thi đấu và ngược lại phải tổ chức chặt chẽ, không để xảy ra mất an toàn.

DQTV nữ thực hiện phần thi chạy vũ trang.

Hội thao diễn ra trong 2 ngày 28 và 29-9 này, gồm các nội dung: Duyệt đội ngũ đội hình cấp trung đội; đồng diễn 16 động tác võ thể dục tay không; thực hành xử trí tình huống hành động của tiểu đội, trung đội cơ động, triển khai đội hình áp sát mục tiêu và ba môn quân sự phối hợp (bắn súng tiểu liên AK bài 1, chạy vũ trang, ném lựu đạn xa đúng hướng). Sau hội thao, tỉnh lựa chọn 1 trung đội DQTV cơ động và 1 tổ DQTV nữ có thành tích cao để luyện tập tham gia hội thao do Bộ Quốc phòng tổ chức vào năm 2023.

 VĂN NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>