Tỉnh tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển

18/01/2023 | 18:28 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 18-1, Đoàn công tác của UBND tỉnh do ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc tết Công ty TNHH MTV Thực phẩm Hạnh Nguyên (Hạnh Nguyên Logistics); Hợp tác xã Trái cây sinh học OCOP, cùng ở huyện Châu Thành; Công ty Cổ phần Thủy sản Cafatex, Công ty Bao bì King Group, ở huyện Châu Thành A và Hợp tác xã Kỳ Như, ở huyện Phụng Hiệp.

Ông Trương Cảnh Tuyên (phải), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, chúc tết Hạnh Nguyên Logistics

Tại mỗi nơi đến, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng sự đồng thuận của Nhân dân và doanh nghiệp nên kết thúc năm 2022 của tỉnh có nhiều “gam màu sáng”, phát triển kinh tế tiếp tục là điểm sáng, tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay (13,94%), đứng đầu đồng bằng sông Cửu Long và vươn lên thứ 4 cả nước (tăng 35 bậc so với năm 2021). Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tiếp tục đà tăng ấn tượng, đạt trên 6.000 tỉ đồng. Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh tăng trên 20%, thu nhập bình quân đầu người gần 66 triệu đồng/người/năm. Từng bước đưa quy mô nền kinh tế của tỉnh lên tương đương gần 50.000 tỉ  đồng… Lãnh đạo tỉnh ghi nhận, trân trọng và cảm ơn những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chia sẻ những thử thách thực tế mà các doanh nghiệp, hợp tác xã đang gặp phải nhất là nguồn vốn, nguồn lao động, giá cả nguyên liệu có nhiều biến động… Bước sang năm 2023, tỉnh tiếp tục đưa ra đột phá với phương châm đổi mới, đột phá, quyết tâm và khát vọng để đưa Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững.

Ông Trương Cảnh Tuyên (trái), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, trao quà cho Công ty Cổ phần Thủy sản Cafatex.

Dịp này, ông Trương Cảnh Tuyên gửi lời chúc mừng năm mới, Xuân Quý Mão 2023 đến lãnh đạo, người lao động các doanh nghiệp, hợp tác xã luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và ngày càng phát triển. Về phía các sở, ngành tỉnh và lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn trong năm 2023.

MỘNG TOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>