Tỉnh Hậu Giang và tỉnh Lào Cai trao đổi kinh nghiệm phát triển

12/03/2023 | 21:32 GMT+7

(HGO) – Chiều ngày 12-3, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, chủ trì Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa tỉnh Hậu Giang và tỉnh Lào Cai về công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nghiêm Xuân Thành (ảnh), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu tại hội nghị.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác tỉnh Lào Cai còn có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Thông tin tại hội nghị về kết quả công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết, Hậu Giang gặp nhiều khó khăn và có xuất phát thấp vào thời điểm thành lập tỉnh vào năm 2004, nhưng nhờ tinh thần đoàn kết, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân nên tỉnh đạt được nhiều thành tựu phát triển quan trọng. Đặc biệt là trong năm 2022, tỉnh đạt được kết quả phát triển rất toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức được các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh chú trọng và đạt nhiều kết quả thiết thực. Cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh thường xuyên chỉ đạo đổi mới công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng. Công tác tổ chức, cán bộ có nhiều đổi mới đột phá, tạo tiền đề quan trọng, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Đặng Xuân Phong (đứng), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, phát biểu tại hội nghị.

Tỉnh Hậu Giang đã hoàn thành toàn diện 19/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đặc biệt, phát triển kinh tế tiếp tục là điểm sáng, tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay (13,94%), đứng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long và vươn lên thứ 4 của cả nước (tăng trên 30 bậc so với năm 2021); GRDP bình quân đầu người đạt 65,89 triệu đồng/người, vượt 9,82% kế hoạch, tương đương 2.657 USD, tăng 21,43% so cùng kỳ. Các khu vực kinh tế đều tăng trưởng trưởng tốt so cùng kỳ, trong đó khu vực II tăng trưởng mạnh nhất đạt 36,55%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng khu vực I, tăng khu vực II. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tăng cao so với cùng kỳ, đạt mức tăng kỷ lục (tăng 1.120 tỷ đồng so năm 2021); nâng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022 đạt 6.080 tỷ đồng, đạt 133,86% dự toán Trung ương và đạt 126,67% dự toán HĐND tỉnh giao.

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang (bên phải) tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Lào Cai.

Tỉnh Lào Cai năm qua cũng ghi nhận nhiều kết quả phát triển đáng phấn khởi. Nổi bật là tỉnh thực hiện hoàn thành 42/42 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề vừa có tính chiến lược vừa có tính đột phá. Lào Cai cũng đang thực hiện chủ trương xây dựng sản phẩm du lịch chất lượng cao, mang tính chuyên nghiệp, mang tính khác biệt để giữ chân, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Xuân Phong chân thành cảm ơn tình cảm, sự đón tiếp nồng hậu, chân thành của lãnh đạo tỉnh Hậu Giang dành cho đoàn; đồng thời nhấn mạnh giữa Lào Cai và Hậu Giang có nhiều điểm tương đồng trong phát triển như: hai tỉnh thuộc diện được tách ra, đều có xuất phát thấp; hai tỉnh đều có sự đoàn kết, nỗ lực vượt khó phát triển vươn lên… Ông Đặng Xuân Phong rất ấn tượng khi tăng trưởng kinh tế năm 2022 của Hậu Giang đạt 13,94%, xếp thứ tư cả nước. Hậu Giang cũng đang có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển trong tương lai.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cho rằng hội nghị là cơ hội để chia sẻ, trao đổi về kết quả phát triển, tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, góp phần gắn kết chặt chẽ hơn nữa mối quan hệ giữa hai tỉnh; đồng thời mong muốn thời gian tới, hai tỉnh có thêm cơ hội trao đổi, học tập kinh nghiệm phát triển lẫn nhau.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chia sẻ rất ấn tượng về sự phát triển nhanh của tỉnh Lào Cai trong những năm qua, đặc biệt là lĩnh vực du lịch, khi Lào Cai đã phát huy tốt lợi thế du lịch miền núi, bản sắc văn hóa của đồng bào vùng Tây Bắc. Tỉnh Hậu Giang có thể phối hợp với tỉnh Lào Cai trong công tác phát triển du lịch; việc tiêu thụ các mặt hàng nông sản thế mạnh, đặc trưng của từng tỉnh; liên kết, chia sẻ kinh nghiệm thu hút doanh nghiệp đầu tư. Các vấn đề mà lãnh đạo tỉnh Lào Cai chia sẻ tại hội nghị là những kinh nghiệm hay để Hậu Giang nghiên cứu, học hỏi, áp dụng phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian tới…

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>