Tiếp tục thực hiện các hoạt động tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

27/10/2021 | 15:59 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 27-10, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tôn giáo quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2021. Dự hội nghị có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Sầm Hoàng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Trần Văn Huyến (đứng), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Quý III năm 2021, công tác tôn giáo được cấp ủy, chính quyền và ban chỉ đạo công tác tôn giáo các cấp quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát. Các chính sách tôn giáo được quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trong tỉnh nói chung và Nhân dân vùng có đạo nói riêng không ngừng nâng lên. Các tổ chức tôn giáo luôn giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, sống “tốt đời đẹp đạo”; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng bào tôn giáo còn quan tâm tuyên truyền, vận động tín đồ chấp hành chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tham gia các hoạt động từ thiện hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với tổng giá trị hơn 5,1 tỉ đồng...

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Huyến yêu cầu, thời gian tới, UBND tỉnh quan tâm, đề xuất Chính phủ có chính sách đối với cán bộ làm công tác tôn giáo ở cơ sở. Các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục các hoạt động tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc để đồng bào tôn giáo thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham mưu lãnh đạo tỉnh có những hoạt động gắn bó mật thiết với tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy còn yêu cầu ban, ngành, đoàn thể phát huy vai trò đoàn viên, hội viên có đạo trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và địa phương; tổ chức hoạt động thi đua yêu nước trong các tổ chức tôn giáo để cùng với người dân trên địa bàn tỉnh xây dựng Hậu Giang ngày càng phát triển.

 

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>