Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng làm việc cầm chừng, né tránh, sợ sai

01/04/2023 | 13:09 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 31-3, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến ngành nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quý I-2023. Dự và chủ trì hội nghị có ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Tại điểm cầu Hậu Giang, tham dự hội nghị có ông Lê Văn Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hậu Giang.

Theo báo cáo, trong quý I, các ban nội chính trong cả nước đã chủ động theo dõi, nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Đến nay, thực hiện quy định của Ban Bí thư, các tỉnh, thành ủy trên cả nước đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, đồng thời kiện toàn tổ chức, bộ máy và tập trung chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần làm chuyển biến rõ nét công tác này ở các địa phương.

Trong quý, ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy đã phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cấp ủy chỉ đạo xử lý 89 vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự. Ngoài ra, trực tiếp tiếp công dân, phối hợp, tham mưu thường trực các tỉnh ủy, thành ủy tiếp 954 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 8.442 đơn thư. Đối với các Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh đã chỉ đạo, rà soát quyết định đưa 327 vụ án, 179 vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên các địa bàn vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Tại hội nghị, đại biểu cũng được nghe quán triệt nội dung, giá trị cốt lõi của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh và Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy đã đạt được trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị các Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh và Ban Nội chính các địa phương tiếp tục tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; quán triệt rõ các nội dung, công việc trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến từng thành viên trong ban chỉ đạo.

Tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát của HĐND các cấp; giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Chỉ đạo tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng làm việc cầm chừng, né tránh, sợ sai trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đồng thời, tập trung chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng ở địa phương, đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực…

Tin, ảnh: Đ.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>