Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự

10/05/2023 | 19:00 GMT+7

Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, huyện Vị Thủy làm điểm chỉ đạo

(HG) - Sáng ngày 10-5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, chỉ đạo hội nghị.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh:  NHẬT TÂN

Phát biểu tại đây, ông Đồng Văn Thanh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tỉnh đạt được trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, đồng thời yêu cầu, tuyển quân năm 2024 sở, ngành, địa phương cần phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhất là vai trò của người đứng đầu cơ quan, tổ chức. Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh cần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công; thường xuyên bám sát cơ sở, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan có liên quan và huyện, thị xã, thành phố phải thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự, các nghị định của Chính phủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân bằng những giải pháp, cách làm phù hợp. Kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự, quân nhân đào, bỏ ngũ nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Chủ tịch UBND tỉnh còn đề nghị các cấp, các ngành, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ sơ tuyển và khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tránh tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm đặc biệt đối với những thanh niên, gia đình hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nhập ngũ.

Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 được Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát; cơ quan quân sự, công an phối hợp chặt chẽ với sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ, đoàn thể tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền và hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp tổ chức thực hiện bảo đảm đúng luật, đúng quy trình, hướng dẫn, quy định của pháp luật, từ đó số lượng, chất lượng đạt yêu cầu đề ra. Cụ thể, tỉnh giao 1.252 thanh niên, trong đó, giao Bộ Quốc phòng: 901 thanh niên; Bộ Công an: 351 thanh niên. Về chất lượng, sức khỏe loại I: 438 thanh niên, loại II: 596 thanh niên; loại III: 218 thanh niên; 267 thanh niên có chuyên môn kỹ thuật; 100% tình nguyện.

Tại đây, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đề ra phương hướng, nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Dự kiến, năm 2024 tỉnh sẽ tuyển 1.245 thanh niên; huyện Vị Thủy làm điểm chỉ đạo.

Ông Trần Văn Chính (thứ 7 từ trái qua), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 50 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>