Thăm hỏi, chúc tết cán bộ, lãnh đạo về hưu

15/01/2023 | 14:00 GMT+7

Ông Đồng Văn Thanh (bìa phải), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết ông Võ Thanh Tòng, nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

(HG) - Ngày 15-1, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Sầm Hoàng Minh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ngành đã đến thăm hỏi, chúc tết và tặng quà một số đồng chí từng là cán bộ lãnh đạo tỉnh Hậu Giang và tỉnh Cần Thơ (cũ) qua các thời kỳ hiện đang sinh sống ở thành phố Cần Thơ.

Ông Đồng Văn Thanh (bìa phải), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết Thiếu tướng Lê Thanh Sơn, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cần Thơ.

Đoàn đã đến thăm, chúc tết, tặng quà Thiếu tướng Lê Thanh Sơn, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cần Thơ; ông Trần Văn Niên, Thiếu tướng, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 9; ông Lê Xã Hội, Thiếu tướng, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 9; ông Võ Thanh Tòng, nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ; ông Võ Văn Lũy, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ (cũ)…    Đến thăm tại gia đình các đồng chí, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và gửi lời chúc mừng năm mới an lành, hạnh phúc tới gia đình các cán bộ lãnh đạo về hưu. Ông cũng chia sẻ, năm 2022, tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển nhưng với sự đoàn kết của tập thể cán bộ, dân và quân tỉnh nhà, tỉnh đã hoàn thành và vượt 18/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tăng trưởng kinh tế đạt 13,94% mức tăng cao nhất từ trước đến nay, Hậu Giang đứng nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đứng thứ 4 cả nước; thu ngân sách tỉnh đạt hơn 6.000 tỉ đồng. Năm 2022 Hậu Giang chọn là năm doanh nghiệp với phương châm “Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui”, “sự thành công của doanh nghiệp là thành quả của tỉnh nhà” đã thu về nhiều kết quả nổi bật cho tỉnh... Với niềm tin, sự quyết tâm và khát vọng phát triển, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2023.

Ông Đồng Văn Thanh ( bìa phải), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết ông Lê Xã Hội, Thiếu tướng, nguyên Phó tư lệnh Quân khu 9.

Đáp lại sự quan tâm, thăm hỏi tận tình thời gian qua của tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo đặt kỳ vọng năm 2023, Hậu Giang sẽ tiếp tục có nhiều quyết sách hay trong lãnh đạo, điều hành để Hậu Giang ngày càng phát triển tốt hơn nữa, giàu đẹp hơn trong tương lai.

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>