Sức mua bánh trung thu giảm, giá tăng

04/08/2022 | 19:17 GMT+7

(HG) - Tại một số điểm bày bán bánh trung thu, bánh pía trên địa bàn tỉnh, người bán hàng thông tin sức mua hiện nay giảm so với mọi năm, còn giá cả thì tăng nhẹ.

Bánh trung thu, bánh pía bày bán tại các chợ truyền thống và cửa hàng trên địa bàn tại thành phố Vị Thanh.

Từ giữa tháng 7, các cửa hàng và tiệm tạp hóa ở chợ truyền thống bày bán mặt hàng này khá sớm, trong khi các cơ sở bán bánh trung thu “nhà làm” cũng rục rịch khởi động, nhận đơn đặt hàng. Giá các loại bánh trung thu, bánh pía tăng nhẹ từ 1.000-3.000 đồng/cái tùy loại vì nguyên liệu đầu vào tăng so với năm trước. Giá các loại bánh pía từ 60.000-65.000 đồng/bịch 4 cái. Bánh trung thu loại nhỏ trọng lượng 150g có giá từ 60.000 đồng đến hơn 80.000 đồng/cái, loại 210g giá từ 95.000 đồng/cái đến hơn 160.000 đồng/cái. Bánh trung thu loại lớn, 4 trứng muối thì trên 300.000 đồng/cái. Bánh in các loại nhân đậu xanh, sầu riêng, lá dứa… giá từ 48.000-60.000 đồng/bịch (400-500g). Thị trường khởi động còn trầm lắng, nhiều người kinh doanh và sản xuất lo lắng vì giá cả sẽ ảnh hưởng đến sức tiêu thụ vào tháng sau của các mặt hàng bánh, nhất là phần lớn sản phẩm hướng tới đối tượng người lao động, công nhân dịp Tết Trung thu.

T.NGỌC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>