Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

07/02/2022 | 20:26 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 7-2, UBND thành phố Vị Thanh tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Tham dự buổi lễ có ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố Vị Thanh.

Ông Nghiêm Xuân Thành (trái), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, thực hiện trồng cây xanh sau lễ phát động.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng lòng, góp sức trồng một tỉ cây xanh trong giai đoạn 2021-2025. Ngoài ra, hoạt động này cũng nhằm tiếp tục duy trì, nâng cao nhận thức và phát huy truyền thống tốt đẹp của Nhân dân trong phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Ông Trần Văn Huyến (thứ 2 từ trái sang), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, thực hiện tưới nước cho cây xanh sau khi trồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh, đề nghị các ngành có liên quan và UBND các xã, phường của thành phố luôn tích cực tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây; đồng thời tổ chức phát động phong trào trồng cây phù hợp với điều kiện địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Đồng Văn Thanh (bìa phải), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, thực hiện tưới nước cho cây xanh sau khi trồng.

Ngoài điểm chính là thành phố Vị Thanh thì cũng trong sáng ngày 7-2, tại nhiều địa phương khác của tỉnh cũng đồng loạt tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Riêng tại nút giao đường Võ Văn Kiệt và đường 1-5, phường V, thành phố Vị Thanh thì sau buổi lễ phát động, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và thành phố Vị Thanh đã thực hiện trồng 55 cây xanh (cây bằng lăng). Buổi lễ ra quân và trồng cây đầu xuân sẽ là một sự khởi đầu mới tốt đẹp cho phong trào trồng cây của thành phố Vị Thanh nói riêng và của tỉnh nói chung; qua đây góp phần xây dựng thành phố Vị Thanh ngày càng phát triển toàn diện, đảm bảo môi trường đô thị luôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Ông Trương Cảnh Tuyên (bìa trái), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, thực hiện gia cố cây xanh sau khi trồng.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh, kêu gọi các cơ quan và người dân toàn thành phố thực hiện tốt phong trào Tết trồng cây tại buổi lễ phát động.

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>