Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo

25/01/2022 | 09:37 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 24-1, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Lê Hoàng Nam, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đến thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo ở huyện Long Mỹ.

Ông Lê Tiến Châu (bìa phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trao quà cho đại diện các hộ nghèo.

Tại đây, lãnh đạo Trung ương và địa phương đã trao 100 phần quà, mỗi phần gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 200.000 đồng cho hộ nghèo. Cá nhân ông Lê Tiến Châu đã vận động hỗ trợ địa phương 5 căn nhà đại đoàn kết, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng.

Cũng tại buổi trao quà, ông Lê Tiến Châu ân cần thăm hỏi các gia đình chính sách và người nghèo trên địa bàn huyện Long Mỹ; đồng thời nhấn mạnh những phần quà trao tặng dịp này là tình cảm, nghĩa cử tốt đẹp, sự chăm lo của Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam dành cho.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao quà cho đại diện các hộ nghèo ở huyện Long Mỹ.

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến gần, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo để bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui tết, đón xuân theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư.

- Cùng ngày, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tại buổi đến thăm, tặng quà cho hộ nghèo trên địa bàn thị xã Long Mỹ vào chiều ngày 24-1.

Cùng dự còn có bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Lê Hoàng Nam, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Lê Tiến Châu (bìa phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trao bảng tượng trưng hỗ trợ 5 căn nhà đại đoàn kết cho thị xã Long Mỹ.

Tại đây, ông Lê Tiến Châu bày tỏ sự vui mừng khi tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang nói chung, thị xã Long Mỹ nói riêng đạt nhiều kết quả nổi bật trong năm 2021, dù đối mặt với nhiều khó khăn. Sự đồng lòng, ủng hộ của người dân là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thành công đó.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong muốn người dân tiếp tục chung sức, chung lòng, ủng hộ cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các chỉ tiêu mà thị xã và tỉnh đã đề ra trong năm 2022. Đặc biệt là bà con hãy nỗ lực phấn đấu trong lao động, sản xuất để làm giàu cho bản thân và xã hội. Đối với cấp ủy, chính quyền ở thị xã Long Mỹ nói riêng, tỉnh Hậu Giang nói chung phải quan tâm chăm lo để hộ nghèo vui xuân, đón tết thật vui tươi, an toàn, tiết kiệm...

Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trao quà tết cho đại diện các hộ nghèo.

Cũng tại buổi đến thăm, lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh trao 100 phần quà cho hộ nghèo trên địa bàn thị xã Long Mỹ. Cá nhân ông Lê Tiến Châu vận động hỗ trợ 5 căn nhà đại đoàn kết cho thị xã, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng.

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>