Ngành dân số cả nước chỉ đạt 2/11 chỉ tiêu

13/01/2022 | 20:37 GMT+7

(HG) - Ngày 13-1, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác dân số năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương, có ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế. Tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang, có bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Sở Y tế, đại diện tỉnh Hậu Giang phát biểu tham luận tại hội nghị.

Theo báo cáo năm 2021, ngành dân số cả nước chỉ có 2/11 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra. Trong đó, ước tính tỷ số giới tính khi sinh là 111,8 trẻ trai/100 trẻ gái, không đạt kế hoạch đề ra. Ước tính tổng tỷ suất sinh là 2,11 con/phụ nữ, đạt kế hoạch đề ra, theo đánh giá sơ bộ, mức sinh có dấu hiệu tăng. Về kế hoạch hóa gia đình, tổng số người mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại là 5.274.990 người. Ước tính tỷ lệ bà mẹ mang thai được tầm soát, sàng lọc trước sinh là 60,78%, đạt và vượt kế hoạch đề ra, tỷ lệ trẻ sơ sinh được tầm soát, sàng lọc sơ sinh là 50%, không đạt kế hoạch đề ra... Nguyên nhân nhiều chỉ tiêu không đạt kế hoạch chủ yếu là do dịch Covid-19, các địa phương thiếu cơ sở vật chất, thiếu nhân lực, kinh phí,... Năm 2022, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tiếp tục đặt ra các chỉ tiêu cơ bản là: nâng tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh lên 73,8 tuổi; tỷ số giới tính khi sinh 111,4 số bé trai/100 bé gái sinh ra sống; tổng tỷ suất sinh là 2,1 con; tỷ lệ bà mẹ mang thai được tầm soát, sàng lọc trước sinh là 60%; tỷ lệ trẻ sơ sinh được tầm soát, sàng lọc sơ sinh là 55%...

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Sở Y tế, đã đại diện tỉnh Hậu Giang phát biểu tham luận về kinh nghiệm tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành và kết quả thực hiện, hỗ trợ đối với các vùng có mức sinh thấp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, nhận định: Năm qua, dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình tổ chức thực hiện công tác dân số, việc tiếp cận, phổ biến, tuyên truyền về công tác dân số gặp nhiều khó khăn. Cơ cấu tổ chức, cơ chế bố trí các nguồn lực thay đổi nên chưa thực sự ổn định, ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ năm. Tuy có nhiều chỉ tiêu chưa đạt, nhưng công tác dân số cũng đã có được nhiều kết quả đáng trân trọng như: 15 năm liền duy trì mức sinh thay thế; giữ vững tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh; làm tốt việc tầm soát, sàng lọc trước sinh và sơ sinh,...

 Trong năm 2022, công tác dân số tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức. Do đó, các địa phương cần khẩn trương tận dụng thời kỳ “dân số vàng” và chuẩn bị giải pháp thích ứng với già hóa dân số. Từng bước chuyển nhận thức của người dân từ “dân số - kế hoạch hóa gia đình” sang “dân số và phát triển”, đẩy mạnh phong trào “mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2 con”, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh...

Tin, ảnh: ĐANG THƯ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>