Nâng cao hiệu quả phòng chống thiên tai từ Trung ương đến cơ sở

13/10/2021 | 15:34 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 13-10, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức lễ kỷ niệm trực tuyến Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN quản lý thiên tai 13-10. Đến dự tại điểm cầu Hà Nội có ông Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai. Tại điểm cầu Hậu Giang, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng các sở, ngành tham dự.

Tại điểm cầu Hậu Giang, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng các sở, ngành tham dự lễ kỷ niệm.

Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm 2021 với thông điệp ý nghĩa “Hợp tác để cùng vượt qua thách thức kép”, nhấn mạnh đến việc các quốc gia cùng chung sức để vượt qua dịch bệnh, khôi phục kinh tế, tăng cường sức chống chịu trước thiên tai. Sự kiện khẳng định việc cùng nhau hợp tác vượt qua thách thức kép chính là chìa khóa giúp các quốc gia vượt qua được dịch bệnh nhằm khôi phục kinh tế, tăng cường sức chống chịu trước thiên tai. Đồng thời, cho thấy quyết tâm của Việt Nam trong việc nâng cao năng lực phòng, ứng phó với thiên tai, bảo vệ tài sản, tính mạng của Nhân dân và giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ, cảm ơn cộng đồng Quốc tế và các tổ chức đã hỗ trợ kịp thời giúp Việt Nam khắc phục hậu quả trong đợt lũ lịch sử năm 2020. Đồng thời nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng công tác phòng chống thiên tai, xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu phải tập trung để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân. Thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị tập trung nâng cao hiệu quả phòng chống thiên tai từ Trung ương đến cơ sở. Ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong khắc phục, khôi phục đời sống người dân sau thiên tai. Việt Nam mong muốn các tổ chức, bạn bè Quốc tế hỗ trợ Việt Nam tiếp cận với nguồn lực khoa học công nghệ trong phòng, ứng phó thiên tai trong thời gian tới.

Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai được bắt đầu vào năm 1989 do Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khởi xướng để tôn vinh các nỗ lực và văn hóa toàn cầu trong đấu tranh sinh tồn với thiên tai và thúc đẩy mỗi cá nhân và Chính phủ các quốc gia chung tay xây dựng môi trường an toàn hơn trước thiên tai. Từ năm 2009, Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai được tổ chức cố định vào ngày 13-10 hàng năm. ASEAN cũng lấy ngày này để kỷ niệm Ngày Quản lý thiên tai ASEAN.

 Tin, ảnh: KỲ ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>