Mực nước triều đạt đỉnh từ ngày 21 đến 22-10

19/10/2021 | 07:56 GMT+7

(HG) - Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang cho biết, hiện nay áp cao lạnh lục địa di chuyển ra phía Đông suy yếu dần. Khoảng ngày 21-10, áp cao lạnh lục địa khả năng tăng cường yếu trở lại. Rãnh áp thấp có trục đi qua các tỉnh Nam Trung bộ mờ dần. Khoảng ngày 22, 23-10, khả năng rãnh áp thấp khoảng 5-8 độ vĩ Bắc hình thành trở lại hoạt động không mạnh. Trên cao áp cao cận nhiệt đới hạ dần trục xuống phía Nam vắt qua Trung bộ suy yếu nhẹ, sau đó hoạt động ổn định, cuối chu kỳ nâng dần trục lên phía Bắc.

Từ ngày 18 đến 20-10, do ảnh hưởng áp cao lạnh lục địa kết hợp với nhiễu động trên cao, khu vực tỉnh Hậu Giang trời nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có xuất hiện mưa giông cục bộ với lượng nhỏ, lượng mưa trung bình ngày từ 10mm-15mm. Nhiệt độ cao nhất từ 29-31oC; độ ẩm không khí dao động từ 75-85%; thời tiết mát mẻ dễ chịu.

Từ ngày 21 đến 24-10, gió Đông Bắc tăng cường, kết hợp nhiễu động trên cao hoạt động mạnh, trời nhiều mây, ngày có lúc hửng nắng nhẹ; trưa, chiều và đêm có xuất hiện mưa giông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to trong thời đoạn ngắn, trong cơn giông có kèm theo sét đánh, gió giật mạnh, lượng mưa trung bình ngày từ 30-50mm. Nhiệt độ cao nhất từ 30-31oC; độ ẩm không khí cao dao động từ 80-90%.

Từ ngày 25 đến 27-10, nhiễu động trên cao suy yếu, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn; chiều và đêm có xuất hiện mưa giông cục bộ với lượng nhỏ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32oC; độ ẩm không khí dao động từ 78-85%; thời tiết mát mẻ dễ chịu.

Từ ngày 18 đến 27-10, trên các sông, rạch của tỉnh, mực nước ảnh hưởng triều đạt đỉnh vào ngày 21, 22-10 tại trạm Phụng Hiệp là 1,40m (ở mức BĐ III), tại trạm Vị Thanh là 0,76m (trên BĐIII 0,01m) và ở mức thấp hơn cùng kỳ năm 2020 từ 0,10-0,17m. Tốc độ dòng chảy trên các sông, rạch sẽ tăng chậm từ ngày 18 đến 22-10. Một số nơi sẽ xuất hiện ngập lụt cục bộ ở vùng trũng, thấp và vùng ngoài đê bao.

H.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>