Long trọng tổ chức Lễ dâng hoa viếng Bác

19/05/2023 | 09:36 GMT+7

(HGO) – Nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), sáng ngày 19-5, tại Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, với tất cả niềm kính yêu và lòng biết ơn vô hạn, tỉnh Hậu Giang long trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, Nhân dân ta. Tham dự buổi lễ có ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Quang cảnh buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh, Bác đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta, dân tộc ta, Nhân dân ta và bạn bè quốc tế. Người để lại cho Đảng ta, Nhân dân ta, các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản tư tưởng vô cùng quý báu, một tấm gương đạo đức và phong cách, lối sống hết sức sáng ngời. Người là biểu tượng về ý chí, nghị lực và sự phấn đấu nỗ lực không mệt mỏi vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Người luôn nêu gương sáng về tính kiên định, bản lĩnh, lòng trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng cách mạng; tấm gương gần dân, tin dân, yêu thương, quý trọng nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Người là hiện thân của nếp sống giản dị, trong sáng, yêu lao động, coi khinh sự xa hoa, không một chút ham muốn công danh phú quý cho bản thân. Cả cuộc đời Người dấn thân chỉ với một mục đích “phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc, và hạnh phúc của quốc dân”.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu tại buổi lễ.

Ông Nghiêm Xuân Thành cho biết, học tập và làm theo Bác, với tinh thần “Đổi mới, đột phá, quyết tâm, khát vọng”, phương châm “hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất”, Đảng bộ tỉnh Hậu Giang không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh đã đoàn kết, chung sức, chung lòng, đổi mới mạnh mẽ, năng động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tận dụng, khai thác tối đa thời cơ, vận hội, bản lĩnh, vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2022.

Phát huy kết quả đạt được của năm 2022, trong quý I năm 2023, tỉnh đã triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Nổi bật là hoạt động sản xuất kinh doanh ở nhiều lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng tốt, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP quý I của tỉnh lần đầu tiên được xếp cao nhất cả nước, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI) xếp thứ 12/63 tỉnh, thành, tăng 26 bậc so với năm 2021.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, dâng hương viếng Bác.

Những kết quả đạt được của năm 2022 và quý I năm 2023 là minh chứng cụ thể cho sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền cùng sự chung tay góp sức của toàn thể Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, đã phần nào làm thay đổi diện mạo của tỉnh, tạo tiềm lực và là tiền đề quan trọng cho chặng đường phát triển phía trước.

Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ: “Chúng ta kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức đan xen. Năm 2023 là năm bản lề, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch, đặc biệt là những nhiệm vụ, mục tiêu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2020-2025. Được dự báo là năm còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiều điểm nghẽn, nút thắt cần được tháo gỡ, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà cần đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm cao và nỗ lực lớn, năng động, sáng tạo hơn nữa để hoàn thành thật tốt những mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra”.

Ông Nghiêm Xuân Thành (thứ năm từ phải qua), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và bà Mã Thị Tươi (giữa), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên tuổi Đảng.

- Tại buổi lễ, Tỉnh ủy tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 27 đảng viên cao niên tuổi Đảng. 27 trường hợp này nằm trong số 103 đảng viên cao niên tuổi Đảng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định trao Huy hiệu Đảng đợt 19-5.

 

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>