Lãnh đạo tỉnh hỗ trợ 6 căn nhà đại đoàn kết cho người dân

24/05/2023 | 07:24 GMT+7

(HG) - Chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh (1/1/2004 - 1/1/2024) và góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân, sáng ngày 23-5, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trao bảng tượng trưng hỗ trợ 6 căn nhà đại đoàn kết cho người dân là hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Long Mỹ, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng.

Ông Nghiêm Xuân Thành (giữa), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; trao bảng tượng trưng hỗ trợ 6 căn nhà đại đoàn kết cho người dân.

Lãnh đạo tỉnh mong muốn những hộ được thụ hưởng xem căn nhà là động lực để phấn đấu tăng gia sản xuất, chi tiêu tiết kiệm để thoát nghèo bền vững; đồng thời lưu ý các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn thị xã Long Mỹ cần tiếp tục quan tâm chăm lo, kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ để hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Sáu hộ dân được hỗ trợ nhà gồm: ông Trương Mũi Hĩa, ở ấp Long Hòa 2, xã Long Phú; ông Nguyễn Văn Phương, ở ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú; ông Nguyễn Văn Mến, ở khu vực Bình Tân, phường Vĩnh Tường; ông Nguyễn Văn Đực, ở ấp 4, xã Long Trị A; ông Nguyễn Văn Dừa, ở ấp 6, xã Long Trị A; ông Nguyễn Văn Mười, ở ấp Long Hưng 1, xã Tân Phú.

Thống kê đến thời điểm này, từ nguồn được tỉnh hỗ trợ và vận động xã hội hóa, thị xã Long Mỹ đã xây dựng được 59 căn nhà đại đoàn kết cho người dân.

Tin, ảnh: T.SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>