Lãnh đạo huyện Phụng Hiệp kiểm tra tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng tuyến đường cao tốc

22/03/2023 | 06:20 GMT+7

(HG) - Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vừa qua, ông Nguyễn Văn Vui, Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp; ông Lê Như Lê, Phó Chủ tịch UBND huyện; các phòng, ban, ngành huyện và chính quyền địa phương xã Long Thạnh có buổi kiểm tra thực tế tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Lãnh đạo huyện Phụng Hiệp gặp gỡ, vận động người dân nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đi qua địa bàn xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, với chiều dài 5,3km, tổng diện tích bị ảnh hưởng hơn 321ha, có 248 hộ bị ảnh hưởng. Qua công tác vận động, tuyên truyền, tới nay đã có 214 hộ đồng ý nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng, với số tiền hơn 91 tỉ đồng; còn lại 34 hộ vẫn chưa đồng ý nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Qua làm việc, nhiều hộ gia đình yêu cầu nâng giá nhà, giá đất, nâng giá công trình, cây trồng. Ngoài ra, một số hộ dân còn yêu cầu đo đạc lại diện tích đất bị ảnh hưởng, cũng như xem xét hỗ trợ tái định cư để ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Vui, Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp, chia sẻ trước những khó khăn mà các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc. Tuy nhiên, đây là công trình trọng điểm quốc gia, mọi công tác bồi thường hay hỗ trợ phải đúng theo quy định. Do đó, mọi yêu cầu, kiến nghị của người dân trong huyện sẽ được ghi nhận và sớm trình lên UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Tin, ảnh: LÊ ĐĨNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>