Làng hoa Xáng Mới phấn khởi tiêu thụ hoa tết

18/01/2023 | 18:27 GMT+7

(HG) - Từ 22 tháng Chạp, làng hoa Xáng Mới tất bật vào đợt tiêu thụ tết. Sản lượng hoa tết năm nay tăng so với các năm trước, bà con trong và ngoài hợp tác xã hết sức phấn khởi.

Nông dân ở làng hoa Xáng Mới vận chuyển hoa ra điểm tập kết để giao cho thương lái vào sáng ngày 22 tháng Chạp.

Theo Hợp tác xã trồng hoa Xáng Mới, ở ấp Xáng Mới, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, năm nay lượng hoa của bà con xã viên trong hợp tác xã tăng đột biến, từ 80.000 chậu lên 130.000 chậu các loại. Điều kiện thời tiết năm nay khá thuận lợi ngay từ đầu vụ. Dù cận tết có mưa trái mùa xuất hiện nhưng không ảnh hưởng nhiều bởi bà con đã có kinh nghiệm xử lý. Nhà vườn cho biết, giá bán hoa tết năm nay tăng từ 20-30%. Cụ thể, vạn thọ loại 1 cây/chậu, có giá bán tại vườn khoảng 14.000 đồng; vạn thọ loại 2 cây/chậu, có giá bán khoảng 19.000 đồng; vạn thọ loại 3 cây/chậu, giá bán khoảng 25.000 đồng; loại 4 cây/chậu, có giá khoảng 35.000 đồng. Lợi nhuận thu được từ 50% trở lên. Hiện tại lượng hoa của hợp tác xã đã rời vườn phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, chủ yếu ở các tỉnh, thành phố như Cần Thơ, Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang.

Ông Huỳnh Văn Quang, thư ký Hợp tác xã trồng hoa Xáng Mới, cho biết: Mùa hoa năm nay tràn đầy phấn khởi do bà con có mùa bội thu, được giá. Năm nay, bà con đẩy mạnh quảng bá sản phẩm trên không gian mạng nên thương lái trong và ngoài tỉnh biết đến nhiều hơn.

Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, vụ hoa Tết Quý Mão 2023, nông dân trên địa bàn Hậu Giang xuống giống trên 870.000 chậu hoa các loại, tăng hơn 62% so với cùng kỳ. Hoa vạn thọ chiếm số lượng nhiều nhất, khoảng 690.000 chậu, cúc các loại có trên 67.000 chậu, mai vàng có khoảng 23.000 chậu, hoa giấy gần 3.900 chậu. Ngoài ra, các loại hoa khác păng xê, hướng dương, ớt kiểng…, phân bố tại các xã, thị trấn với số lượng trên 83.000 chậu.

Tin, ảnh: KỲ ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>