Khối nội chính cần tiếp tục nêu cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, phát huy tính nghiêm minh trong thực thi pháp luật

29/12/2021 | 07:02 GMT+7

(HG) - Đây là yêu cầu của ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tại Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, công tác cải cách tư pháp năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Tham dự hội nghị còn có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp của tỉnh trong năm qua. Theo Bí thư Tỉnh ủy, dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan trong khối, tuy nhiên các mặt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp, đạt kết quả tích cực đã góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình an ninh chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng, dự báo trong năm 2022, tình hình dịch bệnh, an ninh trật tự xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; các nhiệm vụ, yêu cầu đối với các cơ quan khối nội chính ngày càng cao hơn. Do đó, để tiếp tục phát huy kết quả trên, năm 2022, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các cơ quan trong khối cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện các quan điểm, chủ trương, giải pháp của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp; tăng cường công tác dự báo, nắm đúng tình hình về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Lãnh đạo các đơn vị cần phát huy vai trò chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu, vai trò, trách nhiệm trong việc phối hợp giữa các cơ quan nội chính. Tập trung nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, gắn công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo với công tác cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng…

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cơ quan khối nội chính quan tâm, chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng ngành, kiện toàn nhân sự, đào tạo đội ngũ cán bộ, trọng tâm là xây dựng các chức danh tư pháp có bản lĩnh vững, chuyên môn, tâm huyết, nghiêm minh. Đối với các ngành, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan trong khối nội chính hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo Ban Nội chính Tỉnh ủy, năm 2021, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực; các cấp, các ngành, địa phương đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng. Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác nội chính, đảm bảo an ninh chính trị, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong Nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Các cấp, các ngành trong tỉnh đã thực hiện đồng bộ cả hai mặt công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, bên cạnh đó, phối hợp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được quan tâm thực hiện, hoạt động kiểm tra, rà soát, thẩm định văn bản được nâng cao. Công tác tự kiểm tra nội bộ được quan tâm thực hiện, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng.

Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo tình hình công tác xét xử tại hội nghị.

Trong năm, công tác điều tra phá án hình sự và giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đạt tỷ lệ cao (trên 94%), đặc biệt là điều tra khám phá nhanh các vụ trọng án dư luận xã hội quan tâm. Cơ quan chức năng đã điều tra, làm rõ 269 vụ/570 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; khởi tố 10 vụ/14 bị can về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, chống người thi hành công vụ…; triệt xóa 370 điểm tệ nạn xã hội với 2.212 đối tượng. Cơ quan kiểm sát đã truy tố 389/857 bị can; tòa án hai cấp giải quyết 4.886 vụ việc các loại.

Công tác thanh tra, kiểm tra gắn với giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tăng cường; xem xét giải quyết kịp thời, nhất là các vụ việc tồn đọng, khiếu nại kéo dài. Trong năm, cơ quan hành chính các cấp đã tiếp 1.949 lượt với 1.522 công dân, tiếp nhận 1.335 đơn thư các loại. Các cấp, các ngành trong tỉnh đã thực hiện đồng bộ cả hai mặt phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng. Thực hiện các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội hướng vào lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng. Công tác tự kiểm tra nội bộ được quan tâm thực hiện, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng.

Tin, ảnh: Đ.BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>