Khơi dậy và hiện thực hóa khát vọng xây dựng Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững

04/08/2022 | 14:12 GMT+7

(HGO) - Chiều ngày 4-8, tại Hội trường Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững” năm 2022-2023 (Chuyên đề). Ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Tống Hoàng Khôi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp, chủ trì hội nghị.

Ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, triển khai, quán triệt Chuyên đề.

Tại hội nghị, hơn 300 cán bộ chủ chốt thuộc Đảng bộ Khối được nghe ông Lê Công Lý triển khai, quán triệt Chuyên đề, trong đó có 3 nội dung quan trọng. Đó là sự cần thiết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững; những nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kết hợp nội lực và ngoại lực, sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đẩy mạnh học tập, làm theo Bác, nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy và hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững.

Hội nghị nhấn mạnh đến các giải pháp thực hiện hiệu quả chuyên đề. Trong đó, phải gắn việc học tập, làm theo Bác, nêu gương của cán bộ, đảng viên theo nội dung chuyên đề năm 2022-2023 với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Các cấp ủy cần nắm vững, triển khai thực hiện đầy đủ các quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhằm phát huy nội lực, tận dụng hiệu quả thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững theo đường lối đổi mới của Đảng trong mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc, giá trị, ý nghĩa to lớn và thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc học tập, làm theo nội dung chuyên đề năm 2022-2023. Thông qua việc nghiên cứu, học tập, làm theo Bác về phát huy nội lực, tận dụng thời cơkhơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững nhằm làm cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu được nguồn lực cơ bản nhất, then chốt nhất đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh nhà trong những năm sắp tới chính là ý chí, khát vọng, sự tự lực tự cường, tranh thủ ngoại lực, tận dụng tốt thời cơ để hợp thành khối ý chí, khát vọng mạnh mẽ của toàn Đảng bộ, toàn dân. Hiểu được con đường, mục tiêu chúng ta phấn đấu là đúng đắn, khả thi, để tin tưởng, với tinh thần “đột phá, đổi mới, quyết tâm, khát vọng” vươn lên để phát triển.

Quang cảnh hội nghị.

Đẩy mạnh việc học tập, làm theo Bác, nêu gương của cán bộ, đảng viên theo nội dung chuyên đề năm 2022-2023 bằng hành động thực tiễn cụ thể, thiết thực, gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương. Người đứng đầu, đội ngũ cán bộ chủ chốt và mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự là tấm gương về phát huy nội lực, tận dụng thời cơ và khơi dậy, phát huy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững. Người đứng đầu, đội ngũ cán bộ chủ chốt phải có khát vọng xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương phát triển toàn diện, bởi đây là những người dẫn dắt, đưa ra tầm nhìn quan trọng, truyền cảm hứng về ý chí và khát vọng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân.

Ngoài ra là giải pháp tăng cường xây dựng môi trường dân chủ, nhân văn và sáng tạo, tạo điều kiện cần thiết cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Nhân dân phát huy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững. Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhằm bảo đảm và giữ vững quyết tâm, thành quả của quá trình thực hiện chuyên đề năm 2022-2023. Chủ động loại bỏ thông tin xấu độc, xuyên tạc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xuyên tạc, bôi nhọ những nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trịtoàn xã hội trong việc học tập, làm theo Người.

Gắn với đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, làm theo Bác, nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm bảo đảm hiệu quả cao nhất việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững. Kịp thời xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm; khen thưởng, biểu dương những mô hình hay, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu để nhân rộng.

LÊ HÓA - TRÍ THỨC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>