Khánh thành “Đường cờ Tổ quốc”

02/02/2023 | 12:47 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 1-2, Tỉnh đoàn Hậu Giang phối hợp cùng Báo Người Lao Động và Thành ủy Vị Thanh tổ chức Lễ khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc” chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023).

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc”.

Dự lễ có ông Sầm Hoàng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Trần Văn Chính, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Báo Người Lao Động, Hội Nông dân tỉnh và Tỉnh đoàn.

Sau hơn 1 tháng thực hiện, đến nay, công trình “Đường cờ Tổ quốc” ở đường Lê Quý Đôn, phường III, thành phố Vị Thanh có chiều dài 2,4km, với 115 cột cờ lắp đặt dọc theo hai bên tuyến đường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đây là công trình đầu tiên trên địa bàn tỉnh, chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Báo Người Lao Động tặng học bổng cho học sinh.

Theo Báo Người Lao Động, thực hiện chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” với 3 hợp phần gồm: “Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”, “Cờ Tổ quốc biên cương” và “Đường cờ Tổ quốc”, đơn vị đã trao và ký kết trao 1.411.720 lá cờ Tổ quốc đến đồng bào các tỉnh, thành toàn quốc. Cụ thể, đã trao 121.700 lá cờ từ hợp phần “Đường cờ Tổ quốc” tại 20 tỉnh, thành không có biên giới trên bộ, trong đó Hậu Giang được trao 10.000 lá cờ Tổ quốc thực hiện các công trình “Đường cờ Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, Báo Người Lao Động tặng 50 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, tổng trị giá 50 triệu đồng.

Tin, ảnh: QUỲNH LAM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>