Huyện Long Mỹ: Phấn đấu có 800 lượt người có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp trong Tháng nhân đạo

08/05/2023 | 18:04 GMT+7

(HG) - Với chủ đề “Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, Tháng nhân đạo năm 2023 của huyện Long Mỹ được triển khai thực hiện từ ngày 1 đến ngày 31-5; trong đó, cao điểm từ ngày 8 đến ngày 19-5.

Mục tiêu trong Tháng nhân đạo là có 100% hội chữ thập đỏ các xã, thị trấn thực hiện gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác hội quý II/2023 đến chi, tổ hội. Huyện hội phấn đấu vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện; khởi công xây dựng từ 1-2 công trình nhân đạo, ra mắt mô hình nhân đạo “Xây dựng ấp nhân ái” tại ấp 2, thị trấn Vĩnh Viễn và “Câu lạc bộ hùn vốn phát triển kinh tế gia đình gắn với tham gia các chương trình nhân đạo”. Đồng thời, vận động xây dựng quỹ hội đạt tối thiểu 50 triệu đồng trở lên. Phấn đấu mỗi xã, thị trấn đều vận động nguồn lực từ 5 triệu đồng trở lên bổ sung vào nguồn quỹ nhân đạo để hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương trong cộng đồng, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn. Phấn đấu có từ 800 lượt người có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp trong Tháng nhân đạo. Phấn đấu có trên 17 công trình, phần việc nhân đạo được hoàn thành trong Tháng nhân đạo. Hội chữ thập đỏ các xã, thị trấn có bài tuyên truyền về Tháng nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ được phát ít nhất 2 lần trong Tháng nhân đạo trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã và các phương tiện truyền thông khác tại địa phương. 100% xã, thị trấn treo khẩu hiệu truyền thông hưởng ứng Tháng nhân đạo tại cơ quan, trụ sở…

MINH TIẾN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>