Huấn luyện Đại đội tự vệ pháo phòng không

19/05/2023 | 08:41 GMT+7

(HG) - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh vừa phối hợp với Công ty Điện lực Hậu Giang tổ chức khai giảng khóa huấn luyện Đại đội tự vệ Pháo phòng không (PPK) 37mm-1 năm 2023.

Theo đó, trong 12 ngày huấn luyện, các cán bộ, chiến sĩ Đại đội tự vệ PPK 37mm-1 thuộc Công ty Điện lực Hậu Giang, sẽ được học tập, nghiên cứu các nội dung về chuyên ngành pháo phòng không. Cụ thể về vị trí, chức năng nhiệm vụ của dân quân tự vệ phòng không; động tác pháo thủ; công sự ngụy trang súng máy phòng không, pháo phòng không; công tác chuẩn bị và thực hành cơ động, chiếm lĩnh trận địa, chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu…

Tại đây, Bộ CHQS tỉnh phát động thi đua trong khóa huấn luyện, phấn đấu kết quả kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, trong đó 75% khá, giỏi trở lên. Trên tinh thần đó, đại tá Trần Quý Dương, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Đại đội tự vệ PPK luôn xác định tốt vai trò, nhiệm vụ, tích cực nghiên cứu, học tập, phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt quy định khóa huấn luyện và đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Đối với cán bộ huấn luyện, quán triệt tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, yêu cầu “Nhanh, mạnh, chính xác” và “3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp” trong huấn luyện. Đại tá Trần Quý Dương cũng mong muốn lãnh đạo Công ty Điện lực Hậu Giang quan tâm tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác huấn luyện đúng nội dung, thời gian theo kế hoạch.

VĂN NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>