Họp mặt nhà báo, văn - nghệ sĩ, doanh nghiệp, nhà khoa học, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và kiều bào

13/01/2023 | 09:16 GMT+7

(HG) - Buổi họp mặt tại Trung tâm Hội nghị tỉnh vào ngày 12-1 có khoảng 300 nhà báo, văn nghệ sĩ, doanh nghiệp, nhà khoa học, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, kiều bào tham dự.

Ông Nguyễn Văn Hòa , Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi họp mặt.

Tại đây, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh, những thành tựu năm qua của tỉnh có sự đóng góp lớn của các nhà báo, văn nghệ sĩ, doanh nghiệp, nhà khoa học, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, kiều bào. Mong muốn năm 2023 tỉnh tiếp tục nhận được tình cảm, sự quan tâm, hỗ trợ, hiến kế nhiều hơn của “6 nhà” để chung tay xây dựng Hậu Giang vươn tầm phát triển bền vững, giàu đẹp hơn. Riêng lực lượng nhà báo, văn - nghệ sĩ tiếp tục hỗ trợ Hậu Giang tuyên truyền những thành tựu sau 20 năm thành lập tỉnh, tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh đến năm 2050; lan tỏa mạnh mẽ khát vọng vươn lên tỉnh khá của tỉnh...

Có khoảng 300 nhà báo, văn nghệ sĩ, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, kiều bào tham dự họp mặt.

Nhiều ý kiến tâm huyết, chia sẻ đã được trình bày tại buổi họp mặt.

Nhiều ý kiến góp ý được ghi nhận tại họp mặt.

Theo báo cáo: Năm 2022, hoạt động “6 nhà” đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Trong đó, báo, đài bám sát định hướng tuyên truyền của tỉnh, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, thông tin kịp thời các sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh, những vấn đề đặt ra trong đời sống người dân. Riêng Báo Hậu Giang tập trung nâng cấp tờ báo in, báo điện tử, với 251 kỳ báo, thu hút trên 152 triệu lượt truy cập, đưa sản phẩm podcast giúp bạn đọc tiếp cận đa dạng nhiều loại hình báo chí hiện đại. Tổ chức thành công Giải báo chí tỉnh năm 2021-2022; tổ chức Cuộc thi sáng tác Văn học nghệ thuật năm 2022 với chủ đề “Xuân Hậu Giang niềm tin tỏa sáng tương lai” với 3 chuyên ngành Sân khấu, Âm nhạc, Nhiếp ảnh, kết quả trao thưởng cho 16 tác giả đạt giải...; hoạt động của doanh nghiệp: có 890 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 5.341 tỉ đồng; đầu tư trong nước, toàn tỉnh thu hút được 35 dự án đầu tư, với tổng số vốn là 8.000 tỉ đồng, tạo việc làm cho gần 4.000 lao động. Về đầu tư trực tiếp nước ngoài: có 24 dự án FDI, với tổng số vốn đăng ký 607,4 triệu USD. Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thống nhất 14/23 nhiệm vụ từ các sở, ban, ngành đặt hàng, đã tổ chức nghiệm thu 8 nhiệm vụ, phối hợp thẩm định kinh phí 4 nhiệm vụ, kiểm tra tiến độ 18 nhiệm vụ; chuyển giao kết quả nghiên cứu 7 nhiệm vụ. Nông dân tích cực thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, trong năm có 60.467 nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 45,81% so với hộ nông dân. Toàn tỉnh có hơn 19.714 người quê gốc Hậu Giang đang sinh sống, học tập và lao động ở gần 34 nước, vùng lãnh thổ trên thế giới, kiều hối gửi về trên địa bàn tỉnh hơn 38 triệu USD; tổng số tiền đóng góp an sinh, phúc lợi xã hội của kiều bào hơn 10,770 tỉ đồng và nhiều hiện vật khác...

Các văn nghệ sĩ tỉnh biểu diễn tiết mục văn nghệ thể hiện khát vọng phát triển vươn tầm của tỉnh.

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>