Họp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh tra Công an nhân dân

27/05/2022 | 15:12 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 27-5, Công an tỉnh tổ chức Họp mặt lực lượng thanh tra công an các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh tra Công an nhân dân (28/5/1967-28/5/2022). Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo công an các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long đến dự.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại họp mặt.

Tại đây, lãnh đạo Công an tỉnh Hậu Giang ôn lại kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh tra Công an nhân dân. Sau Hiệp định Giơ - ne - vơ năm 1954, cách mạng nước ta chuyển sang giai đoạn mới, miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thực hiện Nghị quyết số 03, ngày 11-1-1967 của Hội đồng Bộ trưởng về việc củng cố và tăng cường lực lượng công an nhân dân, ngày 28-5-1967, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã ký Quyết định số 295 thành lập Ban thanh tra Bộ Công an. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự hình thành một tổ chức hoàn chỉnh của lực lượng thanh tra Công an nhân dân và được lãnh đạo Bộ đồng ý lấy ngày 28-5 là ngày truyền thống thanh tra Công an nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo công an các tỉnh, thành phố chứng kiến lãnh đạo thanh tra công an các tỉnh, thành phố ký kết quy chế phối hợp.

Sau khi thành lập đến nay, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng thanh tra công an nhân dân tích cực, chủ động tham mưu thủ trưởng công an các cấp và trực tiếp tiến hành có hiệu quả nhiệm vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong lực lượng công an nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an nhân dân, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo công an các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam bộ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2 năm 2020 và 2021, thanh tra công an các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ đảng ủy, ban giám đốc giao. Cụ thể, tiến hành hơn 110 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 655 lượt đơn vị. Qua đó, có gần 700 kiến nghị nhằm khắc phục, chấn chỉnh những sơ hở, hạn chế, thiếu sót góp phần phòng ngừa sai phạm của cán bộ trong và ngoài lực lượng. Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị xử lý 82 trường hợp cán bộ sai phạm theo quy định của ngành.

Ngoài ra, lực lượng tiếp nhận, xử lý gần 7.730 đơn thư các loại, trong đó hơn 3.870 đơn đủ điều kiện thụ lý, giải quyết theo quy định. Kết quả, đã giải quyết 1.772/1.824 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 97,1%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị xử lý kỷ luật 39 trường hợp cán bộ, chiến sĩ sai phạm; kiểm điểm rút kinh nghiệm 90 trường hợp; minh oan cho 80 tập thể và 124 cá nhân cán bộ, chiến sĩ bị khiếu nại, tố cáo sai; khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp cho 11 trường hợp...

Phát biểu tại họp mặt, ông Nguyễn Văn Hòa đánh giá cao những đóng góp của thanh tra công an các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung, Thanh tra Công an tỉnh Hậu Giang nói riêng vào việc tham mưu, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định địa bàn, đồng thời mong rằng, thời gian tới, toàn thể cán bộ, chiến sĩ làm công tác thanh tra sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang và những thành tích đã đạt được; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực để góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân nhân trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới”.

Trước đó, lãnh đạo công an các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam bộ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm trong khuôn viên Công an tỉnh.

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>