Hội nông dân cấp huyện cần tập trung chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ mới

13/03/2023 | 08:17 GMT+7

(HG) - Theo Hội Nông dân tỉnh, đến ngày 28-2 vừa qua, tất cả 75 cơ sở hội trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội Hội Nông dân nhiệm kỳ 2023-2028, đạt 100% theo yêu cầu, kế hoạch đề ra, sớm hơn dự kiến 1 tháng.

Trên cơ sở đó, Hội Nông dân tỉnh yêu cầu, sau đại hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân cơ sở cần trình Ban Thường vụ Hội Nông dân cấp huyện hồ sơ đề nghị công nhận ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch các hội nông dân cơ sở đã tổ chức xong đại hội; lưu trữ hồ sơ đại hội theo hướng dẫn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội hội nông dân các cấp, tạo khí thế trang trọng để hội viên, nông dân nhận thức được sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Hội và giai cấp nông dân.

 Nhất là, để chuẩn bị tốt cho đại hội hội nông dân cấp trên cơ sở được diễn ra trong quý II, Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo hội nông dân các huyện, thị, thành phố tập trung công tác chuẩn bị văn kiện, phương án nhân sự, thời gian đại hội báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Hội Nông dân tỉnh phê duyệt. Trong đó, Hội Nông dân huyện Phụng Hiệp là đơn vị được tỉnh chọn làm đại hội điểm cấp huyện, thời gian đại hội dự kiến diễn ra vào ngày 5 đến 6-4-2023.

MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>