Hội LHPN thành phố Ngã Bảy: Tiết kiệm theo gương Bác được hơn 8,4 tỉ đồng

14/10/2021 | 09:38 GMT+7

(HG) - Hội LHPN thành phố Ngã Bảy vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026, theo hình thức trực tuyến ở 6 điểm cầu các xã, phường.

Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố Ngã Bảy ra mắt và hạ quyết tâm trước đại hội.

Nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp hội phụ nữ thành phố đã tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho chị em. Đến nay, thành phố có 13 chi hội ấp, khu vực không còn hội viên phụ nữ nghèo, đạt 216% chỉ tiêu nghị quyết; trong nhiệm kỳ có 166 hội viên được công nhận thoát nghèo; xây dựng được 10 tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu và tuyến đường văn minh đô thị kiểu mẫu; có 65% gia đình cán bộ, hội viên, phụ nữ đạt 8 tiêu chí xây dựng gia đình 5 không 3 sạch.

Các cấp hội còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho 2.366 chị vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, tổng dư nợ gần 76 tỉ đồng; duy trì và phát huy hiệu quả 66 nhóm phụ nữ tiết kiệm, 38 tổ hùn vốn, tổng số tiền được huy động trên 26 tỉ đồng; riêng mô hình tiết kiệm theo gương Bác có 2.957 hội viên tham gia với tổng số tiền huy động trên 8,4 tỉ đồng, giúp cho trên 11.290 lượt chị vay vốn chăn nuôi, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và nuôi con ăn học…

Tại đại hội, đại biểu biểu quyết bầu tín nhiệm Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ mới 2021-2026 gồm 13 ủy viên; bà Nguyễn Thị Phụng tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội LHPN thành phố Ngã Bảy, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dịp này, có 6 cá nhân được Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam...

Tin, ảnh: QUỐC KHÁNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>