Đại biểu Quốc hội ghi nhận nhiều ý kiến của cử tri huyện Long Mỹ

05/05/2023 | 17:38 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 5 - 5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm: Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Lê Thị Thanh Lam, Phó trưởng Đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, có buổi tiếp xúc với cử tri trước Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XV tại huyện Long Mỹ. Cùng dự có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Tại đây, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo với cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ năm và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đoàn ghi nhận 13 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với nhiều vấn đề bức xúc hiện nay. Cụ thể, cử tri yêu cầu quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông tại địa phương; hỗ trợ nhà ở, đất ở cho 26 hộ nghèo dân tộc Khmer trên địa bàn thị trấn Vĩnh Viễn; đẩy nhanh tiến độ dự án khu đô thị mới tại thị trấn Vĩnh Viễn, đầu tư nâng cấp khu vực chợ; có chế độ hỗ trợ, tăng phụ cấp cho cán bộ ấp, khu vực khi học tập nâng cao trình độ; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong sản xuất, phân phối phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giúp ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng.

Cử tri phát biểu ý kiến.

Nhiều ý kiến còn cho rằng, công tác quản lý, tuyên truyền, giáo dục thanh niên, học sinh không sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử chưa được thực hiện tốt, nên cần có quy định nghiêm cấm và xử lý cụ thể hơn... Cử tri cũng kiến nghị Quốc hội có chính sách giảm tuổi hưởng trợ cấp người cao tuổi theo quy định từ 80 xuống 75 tuổi; nâng cao hình thức xử lý những trường hợp cán bộ, đảng viên tham nhũng; cần xử lý nghiêm các trường hợp nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật tràn lan trên mạng xã hội lừa bịp dân, gây hao tốn tiền của.

Qua các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện chính quyền địa phương và các ngành chuyên môn giải trình làm rõ. Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Văn Hoà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu UBND huyện Long Mỹ chỉ đạo các ngành chuyên môn tiếp tục quan tâm giải quyết dứt điểm những vấn đề mà cử tri kiến nghị theo thẩm quyền; trong đó, cần làm việc cụ thể với các trường hợp kiến nghị về nhà ở trên địa bàn thị trấn Vĩnh Viễn và có lộ trình giải quyết nhu cầu bức xúc của người dân theo quy định. Ông Hoà cho biết, tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý nhà nước về quảng cáo trên mạng xã hội; tiếp tục tập trung kiểm tra, xử phạt tình trạng mua bán, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng...

Phát biểu tại đây, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thông tin đến cử tri về tình hình phát triển của đất nước trong những tháng đầu năm. Bà cũng đánh giá cao kết quả nổi bật của Hậu Giang đạt được trong quý I năm nay. Qua các ý kiến của cử tri, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận 3 ý kiến để phản ánh đến Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương tại kỳ họp sắp tới. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh, huyện Long Mỹ tiếp tục giải quyết ý kiến của cử tri và có tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tin, ảnh: QUỲNH LAM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>