Cử tri đề nghị quan tâm xây dựng nhà ở giá rẻ cho công nhân lao động

05/05/2023 | 05:06 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 4-5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm: Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Lê Thị Thanh Lam, Phó trưởng Đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Văn Quân, Giám đốc Sở Công thương tỉnh, có buổi tiếp xúc với hơn 250 cử tri trên địa bàn thành phố Ngã Bảy.

Cử tri thành phố kiến nghị cải cách quy trình, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thông tin đến cử tri thành phố, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết, Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XV dự kiến khai mạc vào ngày 22-5. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 8 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 8 dự án luật, xem xét báo cáo các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát các vấn đề quan trọng khác.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri thành phố đề nghị xem xét việc lựa chọn sách giáo khoa và giảm giờ học cho học sinh các khối THCS, THPT; Nhà nước có chính sách hỗ trợ người dân trong việc lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, có đầu ra ổn định; kiến nghị điều chỉnh tăng hạn mức tách thửa trong kỳ sửa đổi Luật Đất đai sắp tới. Cử tri thành phố cũng đề nghị rút ngắn thời hạn cho phép rút bảo hiểm xã hội sau khi người lao động đã nghỉ việc; quan tâm xây dựng nhà ở giá rẻ cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; xem xét cải cách quy trình, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chân thành cám ơn các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời, yêu cầu ngành chức năng tỉnh giải trình làm rõ đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền mà bà con cử tri đề xuất, kiến nghị. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của bộ, ngành Trung ương sẽ được đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, phản ánh đầy đủ trong thời gian tới.

Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phát biểu tiếp thu các ý kiến của cử tri.

Bà Thái Thu Xương cũng bày tỏ vui mừng khi tỉnh Hậu Giang nói chung, thành phố Ngã Bảy nói riêng thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian tới, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn cử tri thành phố tiếp tục đoàn kết, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua ở địa phương. Đối với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình, đáp lại niềm tin và sự kỳ vọng của cử tri.

- Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm: Bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Văn Quân, Giám đốc Sở Công thương tỉnh, có buổi tiếp xúc với gần 150 cử tri trên địa bàn thành phố Vị Thanh.

Cùng dự buổi tiếp xúc cử tri còn có ông Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cử tri thành phố Vị Thanh nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri mong muốn tỉnh và thành phố có giải pháp ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên thay đổi kết cấu xe, chạy xe nẹt pô, lạng lách, gây rối trật tự công cộng. Cử tri đề nghị được tôn tạo, sửa chữa nhà cửa trong thời gian chờ dự án triển khai; đồng thời, đề nghị Nhà nước nhanh chóng cấp nền tái định cư cho người dân, nếu chưa cấp thì cho người dân biết rõ thời điểm cấp để an tâm sinh sống.

Cử tri cũng yêu cầu Quốc hội, Chính phủ xem xét nâng mức hỗ trợ cho cán bộ không chuyên trách ở ấp, khu vực, bởi hiện nay, mức trợ cấp quá thấp; thành phố cần thay đổi thời gian thu gom rác để tránh ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Một số cử tri còn đề xuất có giải pháp quản lý chặt tình hình an ninh mạng, xử lý nghiêm việc thông tin sai sự thật trên các nền tảng internet…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: B.B

Giải trình những kiến nghị của cử tri, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định, các ý kiến của cử tri sát thực tế, có tính hiến kế, đóng góp. Qua đây, ông yêu cầu thành phố xem xét các vấn đề thuộc thẩm quyền, gặp gỡ trực tiếp cử tri có phản ánh để ghi nhận và thông báo hướng giải quyết thỏa đáng. Thành phố cũng cần quan tâm cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết các chế độ, chính sách cho dân; rà soát tiến độ thực hiện các dự án ảnh hưởng đến đời sống người dân và sớm có kiểm tra, khắc phục.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chân thành cảm ơn những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm mà cử tri thành phố nêu ra. Qua đó, đối với những ý kiến thuộc thẩm quyền của Trung ương, đại biểu Quốc hội tỉnh nghiêm túc ghi nhận và sẽ phản ánh kịp thời tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.

B.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích