Công đoàn thành phố Vị Thanh phấn đấu phát triển mới 500 đoàn viên

18/05/2023 | 08:29 GMT+7

(HGO) - Công đoàn thành phố Vị Thanh vừa tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố khóa XIII ra mắt tại đại hội.

Báo cáo tại đại hội cho thấy, trong chặng đường 5 năm qua, với nhiều biến động phức tạp của đại dịch Covid-19, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, việc làm, thu nhập, tâm tư, tình cảm của đại bộ phận đoàn viên, người lao động nói chung và hoạt động công đoàn, phong trào công nhân, viên chức, lao động thành phố nói riêng. Song, với sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Thành ủy và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, các cấp công đoàn thành phố luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, có nhiều đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua, vượt qua khó khăn, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2018 - 2023 đề ra.

Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Công đoàn thành phố khóa XIII.

Nổi bật trong nhiệm kỳ, các cấp công đoàn trao tặng hơn 5.000 phần quà tết cho đoàn viên, người lao động, với tổng số tiền hơn 2,7 tỉ đồng; vận động đóng góp xây dựng và bàn giao 50 căn “Mái ấm công đoàn”, với số tiền gần 1,9 tỉ đồng; trao 711 suất học bổng “Tấm lòng vàng” cho con công nhân, viên chức, lao động. Công đoàn thành phố phát triển mới 4.741 đoàn viên, vượt 471% so nghị quyết đề ra; đồng thời, lựa chọn để bồi dưỡng, giới thiệu và có 200 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Trong phong trào thi đua năm 2019, 2020 và 2022, Công đoàn thành phố nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam; năm 2021, nhận Cờ thi đua xuất sắc của LĐLĐ tỉnh.

Về phương hướng nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn thành phố Vị Thanh đề ra 14 chỉ tiêu chủ yếu, làm cơ sở phấn đấu thực hiện trong 5 năm tới. Cụ thể như phấn đấu phát triển, kết nạp mới 500 đoàn viên; 100% đơn vị, doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập công đoàn theo quy định; bình quân mỗi công đoàn cơ sở bồi dưỡng giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp (nếu còn nguồn); vận động xây dựng, sửa chữa 15 căn “Mái ấm công đoàn”; vận động 100% đoàn viên chung tay xây dựng phường văn minh đô thị và xã nông thôn mới nâng cao tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu…

Phát huy tinh thần dân chủ và trách nhiệm, đại hội đã bầu 15 đồng chí đủ tiêu chuẩn đại diện công nhân, viên chức, lao động vào Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố khóa XIII và bầu 23 đại biểu dự Đại hội XI Công đoàn Hậu Giang. Trong Phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ thành phố khóa XIII. Ông Nguyễn Minh Khả, tái đắc cử chức Chủ tịch LĐLĐ thành phố Vị Thanh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tin, ảnh: Đ.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>