Công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh tổ chức thành công đại hội điểm

17/01/2023 | 15:59 GMT+7

(HGO) - Chiều ngày 17 - 1, Công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với sự tham dự của 16 đại biểu chính thức. Đây là đơn vị trực thuộc Công đoàn Viên chức Hậu Giang được chọn tổ chức đại hội điểm.

Quang cảnh đại hội.

Sau một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, Đại hội Công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang lần VI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và đạt kết quả tốt đẹp. Đại hội đã thảo luận và đánh giá nghiêm túc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới một cách sâu sát và thiết thực. Đại hội đã bầu 3 ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang khóa VI; 1 đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ III. Ban Chấp hành Hội nghị lần thứ nhất bầu Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Trước đó, báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2017-2023, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh tổ chức triển khai hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội lần thứ V đề ra, 3 năm liên tiếp trong nhiệm kỳ đạt hạng nhất, nhì, ba và vinh dự được nhận cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh. Nổi bật là đoàn viên góp vốn xoay vòng không tính lãi tổng số tiền 480 triệu đồng, cho 120 lượt đoàn viên mượn giải quyết khó khăn trong cuộc sống; hỗ trợ xây dựng 7 căn “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 297 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa...

Phát biểu chỉ đạo đại hội, bà Phan Hồng Thắm, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, yêu cầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy cùng cấp và công đoàn cấp trên, sự hỗ trợ phối hợp của lãnh đạo cơ quan tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đề ra. Chủ động tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo, lấy lợi ích đoàn viên là mục tiêu quan trọng để tập hợp, thu hút người lao động đến với tổ chức công đoàn.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tặng hoa, bức trướng chúc mừng đại hội.

Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh cũng đề nghị Công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh cần quan tâm phát động các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị; tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu thực tế, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động động

 

Tin, ảnh: GIA NGUYỄN

 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>