Chủ động phòng ngừa, tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm

13/01/2022 | 20:38 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 13-1, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo sở, ban, ngành đến dự.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Đồng Văn Thanh (giữa), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân.

Năm 2021, Công an tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực an ninh thông tin, truyền thông, bảo vệ bí mật nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; an ninh tại các khu, cụm công nghiệp; an ninh nông thôn, trong tôn giáo, dân tộc... Từ đó, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh được giữ ổn định, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026...

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn (thứ 2 từ phải qua), Thứ trưởng Bộ Công an, tặng cờ thi đua cho một tập thể.

Trong năm qua, công an toàn tỉnh phát hiện 319 vụ tội phạm về trật tự xã hội, giảm 17 vụ so với năm 2020, nhiều loại tội phạm nổi lên ở năm trước đó được kéo giảm, như cướp tài sản giảm 75%, cướp giật tài sản giảm 36,4%, trộm cắp tài sản giảm 9,5%. Tập trung xác minh làm rõ 673/732 tin tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đạt tỷ lệ 91,9%. Bắt, vận động, thanh loại 35/71 đối tượng có quyết định truy nã, đạt 49,3%; trong đó bắt, vận động 24/33 đối tượng truy nã mới phát sinh, đạt 72,7%. Triệt phá 384 điểm tệ nạn xã hội, có 2.322 đối tượng tham gia; khởi tố 73 vụ/112 bị can về hành vi tàng trữ, mua bán và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, tăng 20 vụ, tăng 38 bị can so với năm 2020.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Triển khai tháng cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát gắn với phòng, chống dịch trên các tuyến giao thông thủy, bộ; tiếp tục thực hiện 3 chuyên đề tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông về nồng độ cồn, sử dụng ma túy, xe chở quá tải, quá khổ và vận tải hành khách thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, phòng chống đua xe trái phép… Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý 8 vụ/144 đối tượng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, tạm giữ 124 phương tiện mô tô các loại.

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công an tỉnh tham mưu, phối hợp triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian giãn cách xã hội và giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Qua đó, phát hiện, khởi tố 10 vụ/16 bị can liên quan đến dịch; tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về phòng, chống dịch hơn 18.200 cuộc/70.200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia và phát hiện nhắc nhở, lập biên bản trên 8.000 trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính trên 1.900 trường hợp với số tiền hơn 3 tỉ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà Công an tỉnh đã đạt được trong năm qua. Để duy trì, phát huy thành tích đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch.

Quán triệt phương châm “an ninh chủ động”, “phòng ngừa là chính” trong nắm tình hình, địa bàn đối tượng quản lý trên các lĩnh vực; giữ vững ổn định về an ninh chính trị không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn, trước mắt tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động vui xuân, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Bên cạnh đó, cần chủ động phòng ngừa, tấn công, trấn áp mạnh mẽ đối với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hành chính về trật tự, xã hội, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, quyết tâm kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy nổ trên địa bàn. Tăng cường phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp đăng tải thông tin, tuyên truyền sai sự thật về dịch Covid-19 và xử phạt các hành vi vi phạm, cản trở lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh tăng cường xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh toàn diện. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trong công việc, ý thức giữ gìn uy tín lực lượng Công an nhân dân của cán bộ, chiến sĩ.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; Bộ Công an tặng cờ thi đua, bằng khen cho 13 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2021.

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>