Chỉ chọn cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên để xem xét nâng bậc lương trước hạn

16/03/2023 | 14:43 GMT+7

(HGO) - Đây là đề nghị của ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tại cuộc họp Hội đồng sơ tuyển thi nâng ngạch, nâng bậc lương cán bộ, công chức cơ quan Đảng, Mặt trận và đoàn thể tỉnh để xem xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Quang cảnh cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Văn Huyến cho rằng việc thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn rất có ý nghĩa nhằm ghi nhận, biểu dương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Đối với Hậu Giang, thực hiện yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ông Trần Văn Huyến đề nghị Hội đồng sơ tuyển thi nâng ngạch, nâng bậc lương cán bộ, công chức cơ quan Đảng, Mặt trận và đoàn thể tỉnh xem xét chỉ chọn các trường hợp từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (theo quy định của Bộ Nội vụ là từ hoàn thành nhiệm vụ), đồng thời ưu tiên xem xét từ mức cao xuống mức thấp, qua đó lựa chọn được các trường hợp ưu tú, tiêu biểu để nâng bậc lương trước hạn.  

Trước đó tại cuộc họp, các thành viên trong Hội đồng sơ tuyển thi nâng ngạch, nâng bậc lương cán bộ, công chức cơ quan Đảng, Mặt trận và đoàn thể tỉnh đã xem xét, thống nhất bầu chọn 70/706 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Đảng, Mặt trận và đoàn thể tỉnh, được được nâng lương trước thời hạn năm 2023 do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

 

Tin, ảnh: B.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>