Cần đề cao tinh thần “Đổi mới, đột phá, quyết tâm và khát vọng” trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ

26/05/2023 | 20:17 GMT+7

(HGO) – Ngày 26-5, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phụng Hiệp về kết quả công tác quý I và kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII.

Ông Nghiêm Xuân Thành (đứng), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

Năm 2023, huyện Phụng Hiệp đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu. Tính đến quý I, có 1 chỉ tiêu đạt 100%; 3 chỉ tiêu đạt từ 70 - 90%; 4 chỉ tiêu đạt từ 19 - 40%; 9 chỉ tiêu còn lại được tính vào cuối năm.

Nổi bật là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên luôn được quan tâm, việc tổ chức sơ, tổng kết và quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy kịp thời, nội dung đảm bảo yêu cầu, có đổi mới, chất lượng ngày càng nâng lên. Công tác cán bộ được quan tâm kiện toàn, sắp xếp, bố trí theo yêu cầu, nhiệm vụ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo đồng tình thống nhất cao, tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên.

Ông Nguyễn Văn Vui (đứng), Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp, phát biểu làm rõ về kết quả mà huyện đạt được trong quý I-2023 và qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII.

Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định; kịp thời xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình. Công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã có bước chủ động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong khi đó, lĩnh vực kinh tế tiếp tục phát triển. Cụ thể, lĩnh vực nông - lâm - thủy sản đạt 1.000 tỉ đồng, đạt hơn 25% chỉ tiêu (tăng 2,77% so với cùng kỳ năm 2022). Ngành chức năng trên địa bàn tích cực phối hợp với các địa phương theo dõi diễn biến tình hình xâm nhập mặn, quản lý và vận hành các cống thủy lợi, để ngăn mặn, trữ ngọt, phục vụ nước tưới tiêu và cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. Đối với lĩnh vực thương mại - dịch vụ đạt 539 tỉ đồng, đạt hơn 30% chỉ tiêu (tăng 6,52% so với cùng kỳ năm 2022).

Đối với hoạt động văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, chính sách xã hội được triển khai thực hiện tốt. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, trong số 16 chỉ tiêu, tính đến quý I-2023, Đảng bộ huyện thực hiện đạt và vượt 9 chỉ tiêu; 4 chỉ tiêu đạt từ 40% - 90%; 3 chỉ tiêu đạt thấp (dưới 40%) cần quan tâm chỉ đạo.

Tuy nhiên, huyện Phụng Hiệp còn gặp phải nhiều hạn chế, khó khăn qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII. Cụ thể, một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng chưa thật chủ động, nhạy bén, còn thiếu những biện pháp cụ thể. Phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể tuy có nhiều đổi mới  nhưng còn chậm so với yêu cầu. Cải cách thủ tục hành chính một số mặt chưa đạt hiệu quả cao. Kinh tế có bước phát triển nhưng thiếu đồng bộ, chưa bền vững và tương xứng với tiềm năng của địa phương. Công nghiệp chưa định hình rõ được ngành, sản phẩm chủ lực, tiềm năng thương mại - dịch vụ - du lịch chưa được khai thác đúng mức. Trong chỉ đạo xây dựng cơ bản, một số công trình kéo dài, làm ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống một bộ phận Nhân dân; công tác bồi thường, giải tỏa, thu hồi đất một số dự án còn chậm, dẫn đến khiếu kiện, làm ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện một số dự án đầu tư…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ huyện Phụng Hiệp đạt được trong quý I và giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Nghiêm Xuân Thành đề nghị Đảng bộ huyện Phụng Hiệp quan tâm giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chính quyền các cấp; trong lãnh đạo, chỉ đạo cần đề cao tinh thần “Đổi mới, đột phá, quyết tâm và khát vọng”. Chú trọng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, quan tâm công tác phát triển đảng viên. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, trong đó các đơn vị cần tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua, nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Huyện cần rà soát lại các chỉ tiêu đề ra trong năm 2023, từ đó có giải pháp đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu đạt thấp, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2023.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý huyện Phụng Hiệp tập trung khai thác tối đa tiềm năng của huyện. Cụ thể, trong lĩnh vực nông nghiệp, cần có phân vùng sản xuất trên từng cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế; triển khai có hiệu quả định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đảm bảo mang lại hiệu quả cao; tăng cường mô hình liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ nông sản; khuyến khích phát triển hợp tác xã, nhất là hợp tác xã nông nghiệp. Về lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cần phối hợp với các sở, ngành tỉnh để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp; xây dựng các phương án, kịch bản để đón đầu phát triển công nghiệp giai đoạn 2025-2030. Về lĩnh vực du lịch, huyện cần ban hành Đề án phát triển du lịch trên địa bàn huyện, qua đó để khai thác các tiềm năng du lịch hiện có; đồng thời tích cực xây dựng, quảng bá các sản phẩm du lịch đến du khách gần xa…

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>