Cả nước có khoảng 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

26/11/2021 | 14:05 GMT+7

(HGO) – Ngày 26-11, ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học-Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, đã chủ trì Hội thảo Định hướng nội dung hoạt động Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia giai đoạn 2021-2025. Tham dự tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Hậu Giang, có lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức hợp trực tuyến với hơn 200 điểm cầu trên toàn quốc.

Theo báo cáo, Việt Nam hiện có khoảng 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Trong đó, có 2 doanh nghiệp được định giá trên 1 tỉ USD, 11 doanh nghiệp được định giá trên 100 triệu USD. Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đã nhận được tổng tài trợ hơn 1 tỉ USD. Cả nước hiện có 208 quỹ đầu tư, 108 tổ chức đầu tư kinh doanh, cơ sở ươm tạo, 138 trường đại học, cao đẳng có tổ chức hoạt động khởi nghiệp sáng tạo.

Hội thảo đã báo cáo tổng quan các loại hình nhiệm vụ Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 (gọi tắt là Đề án 844) và những điểm mới của Quyết định số 188 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án 844. Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của các đơn vị, địa phương. Đề xuất hướng triển khai các nhóm nhiệm vụ Đề án 844 giai đoạn 2021-2025, được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 188. Đồng thời, đề xuất, góp ý cơ chế tài chính mới cho đề án, phù hợp với tình hình thực tế triển khai tại các địa phương.

Hội thảo đã giúp các địa phương định hướng các hoạt động của Đề án 844. Qua đó, giúp hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo được triển khai thiết thực, có hiệu quả trong giai đoạn tới.

Tin, ảnh: ĐANG THƯ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>