Biểu dương thanh niên, HSSV, người có uy tín tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công

31/03/2023 | 15:41 GMT+7

(HGO)Ngày 31-3, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương thanh niên, học sinh, sinh viên, người có uy tín tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công trong đồng bào dân tộc thiểu số lần thứ I, năm 2022.

Đây là hoạt động thực hiện Nội dung số 03, Tiểu dự án số 2, Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ 2021 – 2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Trần Quốc Thẻo, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, trao giấy khen cho các cá nhân.

Có 40 đại biểu là thanh niên, học sinh, sinh viên, người có uy tín tiêu biểu thuộc 4 xã: Xà Phiên, Lương Nghĩa (huyện Long Mỹ), Vị Tân và Hỏa Lựu (thành phố Vị Thanh) tham dự hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ xoay quanh các giải pháp xóa đói giảm nghèo, cách nhân rộng mô hình kinh tế hay trong đồng bào dân tộc thiểu số, tìm mô hình sinh kế hiệu quả, cơ chế chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tăng gia sản xuất, giải pháp nâng chất lượng giáo dục trong học sinh đồng bào dân tộc thiểu số…

40 đại biểu là thanh niên, học sinh, sinh viên, người có uy tín tiêu biểu thuộc 4 xã: xã Xà Phiên, xã Lương Nghĩa (huyện Long Mỹ), xã Vị Tân và xã Hỏa Lựu (thành phố Vị Thanh) tham dự.

Năm 2022, với việc xây dựng mới, củng cố duy trì 73 mô hình, cách làm hay, thực hiện các mô hình khởi nghiệp hiệu quả đã giảm 230 hộ nghèo dân tộc thiểu số toàn tỉnh; triển khai thực hiện 13 mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản (heo, gà, cá, vịt, lươn, rau màu...) số hộ hưởng lợi từ chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các ấp, xã đặc biệt khó khăn là 176 hộ trên địa bàn tỉnh. Năm học 2021-2022, toàn tỉnh có 13 trường từ tiểu học đến THPT dạy tiếng dân tộc Khmer, với 65 lớp, 1.032 học sinh, công tác tuyển sinh, chế độ chính sách… đối với con em đồng bào dân tộc vào học các trường phổ thông dân tộc nội trú được thực hiện đảm bảo, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên.

Tới đây, Ban Dân tộc tỉnh sẽ tăng cường quan tâm, chăm lo đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ 2021 – 2025 và những năm tiếp theo; tăng cường hỗ trợ nhà ở, chuyển đổi nghề, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vay vốn ưu đãi, chuyển giao khoa học kỹ thuật… có giải pháp thoát nghèo bền vững, chống tái nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số

Dịp này, Ban Dân tộc tỉnh tặng giấy khen cho 8 cá nhân đã có thành tích trong phát triển sản xuất, khởi nghiệp thành công trên các lĩnh vực trong đồng bào dân tộc năm qua.

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>