Bà Nguyễn Thanh Thuỷ được bầu làm Chủ tịch Hội Nạn nhân Chất độc da cam/Dioxin tỉnh

12/08/2022 | 14:12 GMT+7

(HGO) – Ngày 12-8, Hội Nạn nhân Chất độc da cam/Dioxin tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027. Đến dự có ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân Chất độc da cam/Dioxin Việt Nam; ông Hoàng Minh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Vận động quốc tế Trung ương Hội; bà Võ Thị Thanh Nga, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Nạn nhân Chất độc da cam/Dioxin thành phố Cần Thơ.

Về phía lãnh đạo tỉnh, có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, thay mặt lãnh đạo tỉnh trao 100 triệu đồng ủng hộ cho Quỹ Vì Nạn nhân Chất độc da cam tỉnh.

Hội Nạn nhân Chất độc da cam/Dioxin tỉnh đã hoạt động 15 năm, qua 3 nhiệm kỳ. Đến nay, toàn tỉnh thành lập và kiện toàn 8/8 hội cấp huyện, 3 hội cơ sở cấp xã, với 4.856 hội viên, tăng 886 hội viên so với nhiệm kỳ trước. Các cấp hội đã xây dựng và phát triển 16 tổ tình nguyện với 302 thành viên, nhằm giúp đỡ trực tiếp cho nạn nhân chất độc da cam ở địa phương.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Nạn nhân Chất độc da cam/Dioxin tỉnh và các hội cấp huyện đã thăm hỏi, tặng 243.781 phần quà vào các dịp tết, lễ, các ngày kỷ niệm. Xây dựng và sửa chữa 66 căn nhà với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng. Trao 445 suất học bổng và 16.730 quyển tập, 22 chiếc áo học sinh và 20 chiếc cặp học sinh. Trợ cấp khó khăn cho 667 người với tổng số tiền hơn 330 triệu đồng. Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 2.040 người; tặng 51 chiếc xe lăn, xe lắc; 18 chiếc xe đạp. Xây dựng 5 cầu nông thôn, làm 3.700 m lộ xi măng. Hỗ trợ chăn nuôi bò, heo cho 11 hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam…

Ban Chấp hành Hội Nạn nhân Chất độc da cam/Dioxin tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt trước Đại hội.

Tại đại hội, Hội Nạn nhân Chất độc da cam/Dioxin tỉnh đã bầu ra Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2022-2027 với 25 Ủy viên, trong đó có 3 uỷ viên chuyên trách. Bà Nguyễn Thanh Thuỷ, nguyên Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội. Ông Lâm Kim Bình, nguyên Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, làm Phó Chủ tịch chuyên trách hội. Đại hội còn bầu bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, làm Chủ tịch danh dự Hội Nạn nhân Chất độc da cam/Dioxin tỉnh.

Phát biểu tại đại hội, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, đánh giá cao những kết quả mà Hội Nạn nhân Chất độc da cam/Dioxin tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, ghi nhận và cảm ơn các nhà hảo tâm, Nhân dân trong và ngoài tỉnh đã có nhiều đóng góp trong việc chăm sóc, giúp đỡ, nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam. Biểu dương những tấm gương nạn nhân vượt khó, vươn lên hoà nhập với cộng đồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị: “Trong thời gian tới, các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, địa phương, mặt trận, đoàn thể các cấp tiếp tục triển khai thực hiện tốt Thông tri số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các văn bản khác. Lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung đổi mới, đa dạng công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về thảm hoạ da cam, tích cực hưởng ứng phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam”. Tăng cường giúp đỡ người dân bị phơi nhiễm chất độc hoá học, nạn nhân chất độc da cam, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Hội Nạn nhân Chất độc da cam/Dioxin các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu “hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân” với phương châm hành động “đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm vì nạn nhân chất độc da cam”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Đại diện các huyện, thị, thành hội thay mặt nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn nhận quà từ các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Dịp này, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trao 100 triệu đồng để ủng hộ Quỹ Vì Nạn nhân Chất độc da cam tỉnh. Nhân ngày Vì Nạn nhân Chất độc da cam 10-8, tỉnh hội cũng trao 250 phần quà, mỗi phần trị giá 400.000 đồng cho nạn nhân trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, các nạn nhân còn được tặng 10 xe lăn và 10.000 quyển tập từ các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh.

 

Tin, ảnh: ĐANG THƯ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>