68 học viên được cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

13/01/2023 | 12:03 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 12-1, Trường Cao đẳng Luật miền Nam tổ chức lễ phát chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2022. Dự có Ban giám hiệu nhà trường, thầy cô giáo và các học viên.

TS. Nguyễn Văn Phụng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Luật miền Nam trao Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản cho các học viên đủ điều kiện.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Nguyễn Văn Phụng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Luật miền Nam, gửi lời chúc mừng đến các học viên được nhận chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2022. TS. Nguyễn Văn Phụng cũng thông tin, từ những quy định pháp luật có liên quan, “nhu cầu” và cũng từ “thực tiễn” đặt ra; Trường Cao đẳng Luật miền Nam là một trong các cơ sở đào tạo được Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cho phép tổ chức bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản theo Chương trình khung do Bộ Xây dựng ban hành; được sự ủy quyền của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang, trường đã thông báo chiêu sinh và tổ chức thành công lớp bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản đầu tiên tại địa phương. Phối hợp tổ chức kỳ thi, sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản cho 70 học viên tham dự. Sau quá trình sát hạch, có 68 học viên đủ điều kiện được Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo đúng quy định pháp luật.

Thời gian tới, Trường Cao đẳng Luật miền Nam mong muốn các học viên lan tỏa về các khóa đào tạo của nhà trường. Năm 2023, trường tiếp tục đào tạo cao đẳng, trung cấp và sau đại học… Ngoài ra, nhà trường tiếp tục tổ chức lớp bồi dưỡng và phối hợp thi để cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Tin, ảnh: MỘNG TOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>