388 thí sinh thi nâng ngạch, nâng hạng chuyên viên, chuyên viên chính

14/05/2022 | 13:54 GMT+7

(HGO) – Ngày 14-5, tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang, Hội đồng thi nâng ngạch, thăng hạng chuyên viên, chuyên viên chính năm 2022 đã tổ chức Khai mạc Kỳ thi nâng ngạch, nâng hạng chuyên viên, chuyên viên chính. Dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Tư Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức (Bộ Nội vụ); ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Kỳ thi được tổ chức lần thứ 2 tại tỉnh, do Bộ Nội vụ ủy quyền.

Có 388 thí sinh dự thi, là các cán bộ, công chức, viên chức đến từ các sở, ngành và địa phương trong tỉnh. Trong đó, tham gia thi nâng ngạch, thăng hạng lên chuyên viên chính 273 trường hợp; nâng ngạch, thăng hạng lên chuyên viên là 115 trường hợp. Các thí sinh dự thi trong 2 ngày, ngày 14-5, thi trắc nghiệm, với 3 môn: tiếng Anh, tin học và phần thi kiến thức chung; ngày 15-5, thi viết chuyên môn nghiệp vụ.

Ông Nguyễn Tư Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức (Bộ Nội vụ), phát biểu tại lễ khai mạc.

Ông Nguyễn Tư Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức - Bộ Nội vụ, yêu cầu: “Đây là năm thứ 2 kỳ thi được tổ chức tại tỉnh Hậu Giang, tôi đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, thực hiện đảm bảo đúng theo quy chế thi, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham dự kỳ thi an toàn, có chất lượng. Đối với thí sinh dự thi, tôi yêu cầu cần nỗ lực, cố gắng, vận dụng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn của bản thân để hoàn thành tốt các bài thi; chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế thi”.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu tổ chức kỳ thi đúng quy chế, công bằng, chất lượng.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: “Kỳ thi là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại trong thời kỳ mới, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả để phục vụ Nhân dân tốt hơn. Để kỳ thi đạt kết quả cao nhất, đề nghị các thành viên hội đồng thi, ban coi thi, thí sinh dự thi… nêu cao tinh thần trách nhiệm chuẩn bị chu đáo, thực hiện nghiêm quy chế thi, đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng, an toàn, chất lượng”.

Quang cảnh khai mạc kỳ thi.

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>