22 tác phẩm đạt giải Giải báo chí về đồng bằng sông Cửu Long

12/05/2022 | 15:51 GMT+7

(HGO) - Chiều ngày 12-5, Tạp chí Người Làm Báo (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ, tổ chức Lễ trao giải Báo chí về đồng bằng sông Cửu Long lần VI-năm 2021.

Tham dự lễ trao giải có ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh; PGS.TS. Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải; ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ... cùng lãnh đạo các cơ quan báo, đài; lãnh đạo, hội viên các hội nhà báo, các nhà báo trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Ban tổ chức trao giải cho 2 nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải nhất tại Giải báo chí về đồng bằng sông Cửu Long năm 2021.

Năm 2021, Giải Báo chí về đồng bằng sông Cửu Long đã nhận được hơn 330 tác phẩm dự giải với 4 loại hình báo chí. Hội đồng sơ khảo đã chọn được 72 tác phẩm vào vòng chung khảo. Trong đó, có 22 tác phẩm đoạt giải, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Ở loại hình báo in, giải nhất thuộc về Loạt bài 3 kỳ: “Làm nông “tử tế” ở đồng bằng sông Cửu Long” của nhóm tác giả Nguyễn Văn Cộng (Khánh Trung), Huỳnh Thu Hà (Gia Bảo), đến từ Báo Cần Thơ. Ở loại hình phát thanh – truyền hình, giải nhất thuộc về tác phẩm “Tăng sức đề kháng cho nông sản đồng bằng” của nhóm tác giả Phan Nguyễn Minh Xuân, Võ Tấn Hưng, Hồ Quốc Minh, Hà Thanh Hùng, thuộc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ.

Ban tổ chức trao giải cho các tác phẩm đoạt giải khuyến khích ở cả hai loại hình báo in và phát thanh - truyền hình.

Tham dự giải năm nay, Báo Hậu Giang có một tác phẩm đoạt giải khuyến khích, là loạt bài 4 kỳ: “Thiết lập cuộc sống “bình thường mới” của nhóm tác giả Hoàng Nguyên, Ngọc Hưởng, Hồng Diễm, Đang Thư, viết về những nỗ lực của tỉnh nhà trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, quyết tâm đưa cuộc sống bình thường mới trở lại. Ngoài ra, còn có một tác phẩm vào vòng chung khảo, là tác phẩm “Quả ngọt và thách thức từ một phong trào lớn” của tác giả Vĩnh Trà, viết về Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại Hậu Giang.

Giải Báo chí về đồng bằng sông Cửu Long đã qua 6 lần tổ chức với quy mô trên toàn quốc. Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng số lượng tác phẩm dự thi vẫn tăng cao, số tác phẩm vào chung khảo nhiều hơn so với những mùa giải trước. Theo đánh giá của ban giám khảo, các tác phẩm dự giải năm nay có chất lượng khá đồng đều, bám sát các chủ đề lớn về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội tại đồng bằng sông Cửu Long. Phản ánh kịp thời, đậm nét những vấn đề nóng bỏng. Đặc biệt, báo chí đã tham gia trực tiếp ở nơi tuyến đầu phòng, chống dịch, phản ánh những nỗ lực của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Tại lễ trao giải, ban tổ chức đã phát động Giải báo chí về đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 với 4 loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình.

Ngoài ra, sau lễ trao giải đã diễn ra buổi Tọa đàm Báo chí đồng hành cùng thành phố Cần Thơ.

Trong hơn 1 giờ tọa đàm, đã nhận được 9 ý kiến phát biểu của các nhà báo, là lãnh đạo các cơ quan báo, đài trong khu vực và cả nước. Qua đó, đã ghi nhận nhiều ý kiến nhận xét, góp ý mang tính chất xây dựng và hiến kế để thành phố Cần Thơ phát triển hơn trong thời gian tới.

Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, nhận định, thời gian qua, các cơ quan báo chí đã phối hợp rất tốt với thành phố trong chia sẻ thông tin. Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết: Thành phố ghi nhận những ý kiến đóng góp, tiếp thu đề xuất của các cơ quan báo chí và sẽ sớm nghiên cứu triển khai. Trong thời gian tới, mong các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành và phối hợp chặt chẽ hơn với thành phố Cần Thơ trong công tác truyền thông, góp phần giúp thành phố vươn mình, phát triển mạnh mẽ hơn.

Quang cảnh buổi tọa đàm tổ chức sau lễ trao giải.

Tin, ảnh: ĐANG THƯ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>